Cuba, Triều Tiên ký các thỏa thuận hợp tác thương mại và khoa học

Cuba và Triều Tiên ký kết 2 nghị định thư về thương mại, phát triển khoa học và kỹ thuật, đồng thời văn kiện này cũng hỗ trợ về lĩnh vực y tế, giáo dục đại học, văn hóa, thể thao và nông nghiệp.
Cuba, Triều Tiên ký các thỏa thuận hợp tác thương mại và khoa học ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Ngày 28/1 tại thủ đô La Habana, Cuba và Triều Tiên đã nhất trí ký kết 2 nghị định thư về thương mại, phát triển khoa học và kỹ thuật.

Tham gia lễ ký có Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Rodrigo Malmierca và Đại sứ Triều Tiên tại Cuba Pak Chang Yul.

Nghị định thư thương mại song phương này cũng cho phép hai bên trao đổi thương mại thông qua một hiệp định cung cấp vật liệu cho Hiệp hội đường sắt Cuba và ngành công nghiệp mía đường nước này.

Bên cạnh đó, văn kiện này cũng sẽ hỗ trợ những lĩnh vực khác như y tế, giáo dục đại học, văn hóa, thể thao và nông nghiệp...

Bộ trưởng Malmierca và Đại sứ Pak Chang Yul nhất trí bày tỏ quyết tâm phát triển các mối quan hệ về kinh tế và khoa học song phương.

Cuba và Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 28/8/1960. Hai bên đã duy trì quan hệ về thương mại trong khi ủng hộ nhau tại các diễn đàn chính trị quốc tế.

Hiện tại hai bên có quan hệ trong các lĩnh vực giao dục, dầu mỏ, thương mại và nông nghiệp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục