Cuba và Mỹ nối lại đàm phán về vấn đề nhập cư

Các quan chức chính phủ Mỹ và Cuba ngày 9/7 đã nối lại vòng đàm phán mới về vấn đề nhập cư tại thủ đô Washington, kể từ sau lần gián đoạn năm 2011.
Các quan chức chính phủ Mỹ và Cuba ngày 9/7 đã nối lại vòng đàm phán mới về vấn đề nhập cư tại thủ đô Washington.
Đây là vòng đàm phán thứ ba được nối lại giữa hai bên kể từ sau lần gián đoạn năm 2011 và tập trung vào những vấn đề mang tính kỹ thuật liên quan đến các hiệp định nhập cư năm 1994 và 1995.
Cuộc đàm phán diễn ra định kỳ 6 tháng/lần. Dẫn đầu đoàn Cuba tham gia vòng đối thoại lần này là bà Josefina Vidal Ferreiro, quan chức phụ trách các vấn đề về Mỹ của Bộ Ngoại giao Cuba.
Trong khi đó, dẫn đầu đoàn Mỹ là Alex Lee, phó trợ lý ngoại trưởng làm việc tại Vụ các vấn đề tây bán cầu của Bộ Ngoại giao Mỹ.
Hãng thông tấn Prensa Latina (PL) cho hay phái đoàn Cuba đánh giá cao bầu không khí tích cực và tôn trọng lẫn nhau trong đàm phán.
Theo đó, hai bên đã tiến hành đánh giá việc thực thi những cam kết nêu trong các hiệp định nhập cư hiện hành. Phía Cuba một lần nữa nhấn mạnh đến tình trạng công dân Cuba nhập cư trái phép vào Mỹ, cho rằng đây là vấn nạn khó có thể xóa bỏ nếu như chính sách "chân ướt, chân khô" (bất cứ người Cuba nào đặt chân lên đất Mỹ đều được phép định cư hợp pháp và Mỹ chỉ trao trả cho Cuba những người bị bắt giữ trên biển) và Luật điều chỉnh Cuba của Washington vẫn còn hiệu lực.
Cuba nhấn mạnh các chính sách trên đi ngược lại các biện pháp của nước này trong việc quản lý làn sóng nhập cư và tạo điều kiện cho công dân đi du lịch, đồng thời cũng không phù hợp với chương trình hợp tác song phương giữa Mỹ và Cuba trong việc ngăn chặn làn sóng nhập cư trái phép và nạn buôn người.
Phái đoàn Cuba khẳng định sẵn sàng duy trì các cuộc đối thoại với Washington trong thời gian tới.
Về phía Mỹ, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nhấn mạnh các vòng đối thoại nhập cư được tiến hành để đảm bảo rằng mọi hoạt động diễn ra phù hợp với lợi ích của Mỹ và Cuba.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa sẽ có sự thay đổi trong chính sách của Washington đối với La Habana.
Phía Mỹ vẫn bày tỏ quan ngại về việc Cuba tiếp tục giam giữ Alan Gross, một công dân Mỹ bị bắt giữ năm 2009 và đang phải thụ án 15 năm tù giam với tội danh âm mưu lật đổ chính quyền Cuba.
Nhập cư luôn là vấn đề gai góc trong quan hệ Mỹ-Cuba. Hai nước từng ký các hiệp định về vấn đề nhập cư năm 1994 và 1995, trong đó nhấn mạnh sẽ tạo điều kiện cho công dân Cuba được di cư tới Mỹ một cách “an toàn, hợp pháp và có trật tự.”
Các hiệp định cũng nêu rõ hai bên sẽ thường xuyên đối thoại để giải quyết những bất đồng nảy sinh trong việc thực thi các văn kiện trên. Tuy nhiên, các cuộc đối thoại đã bị gián đoạn từ năm 2003 dưới thời Tổng thống George W. Bush.
Sau khi lên nắm quyền năm 2009, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nới lỏng những hạn chế, cho phép công dân Mỹ gốc Cuba được tự do về thăm quê hương cũng như gửi kiều hối về nước.
Nhưng chỉ hai năm sau đó, các cuộc đàm phán về di cư lại tiếp tục bị đình lại vì vụ Alan Gross. Vòng đàm phán gần đây nhất diễn ra vào tháng 7/2013 tại thủ đô La Habana./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục