Cuba và Mỹ sẽ tiến hành đàm phán về vấn đề di cư

Đây sẽ là vòng đàm phán thứ tư về vấn đề này giữa hai nước kể từ khi Tổng thống Mỹ Barack Obama lên nắm quyền hồi tháng 1/2009.
Tuần tới, Cuba và Mỹ sẽ tiến hành vòng đàm phán về vấn đề di cư tại thủ đô Havana của Cuba. Đây sẽ là vòng đàm phán thứ tư về vấn đề này giữa hai nước kể từ khi Tổng thống Mỹ Barack Obama lên nắm quyền hồi tháng 1/2009.

Phát biểu ngày 6/1 tại thủ đô Washington, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Tây bán cầu Arturo Valenzuela cho biết trong vòng đàm phán này, hai bên sẽ bàn về việc thực thi thỏa thuận di cư giữa hai nước.

Quan chức này cũng cho biết thêm việc Cuba giam giữ công dân Mỹ Alan Gross từ hơn một năm nay mà chưa đưa ra xét xử đã cản trở đáng kể quan hệ song phương. Havana cáo buộc công dân Mỹ này làm gián điệp.

Vòng đám phán trước giữa hai nước diễn ra tại Washington hồi tháng Sáu năm ngoái, với sự tham dự của Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Tây bán cầu Craig Kelly và Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Dagoberto Rodriguez.

Trước đó, tháng 9/1994 và tháng 5/1995, Mỹ và Cuba đã ký các thỏa thuận về di cư, theo đó Washington sẽ dành 20.000 thị thực cho công dân Cuba. Tuy nhiên, Havana tố cáo Washington đã không thực hiện đúng cam kết này, mà ngược lại còn khuyến khích việc nhập cư trái phép theo Luật Điều chỉnh Cuba.

Tháng 7/2009, hai bên đã nối lại vòng đàm phán về di cư lần thứ nhất tại Mỹ, sau sáu năm bị ngừng trệ dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục