Cuba và Mỹ trao đổi hợp tác về lĩnh vực thủy văn và trắc địa

Hai bên sẽ phối hợp trong việc sản xuất các bản đồ biển, đo đạc và dự báo thủy triều và các dòng hải lưu cũng như hiện đại hóa các mạng lưới trắc địa.
Cuba và Mỹ trao đổi hợp tác về lĩnh vực thủy văn và trắc địa ảnh 1(Nguồn: radiusworldwide.com)

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 16/6, Bộ Ngoại giao Cuba cho biết Cục Đại dương và Khí quyển (NOAA) của Mỹ và Văn phòng Thủy văn và Trắc địa quốc gia Cuba (ONHG) vừa tiến hành cuộc họp kỹ thuật vòng 3 tại thủ đô La Habana.

Trong 4 ngày họp, hai bên đã trao đổi về các hoạt động hợp tác khả thi trong lĩnh vực trắc địa và thủy văn nhằm triển khai Bản ghi nhớ về lĩnh vực này được ký cách đây 3 tháng trước thềm chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới đảo quốc Caribe này.

Trên tinh thần xây dựng hợp tác cùng có lợi, hai bên đã xác định những bước đi cụ thể để trao đổi thông tin khoa học, thúc đẩy việc áp dụng tiêu chuẩn thực hành tốt, phối hợp trong việc sản xuất các bản đồ biển, đo đạc và dự báo thủy triều và các dòng hải lưu cũng như hiện đại hóa các mạng lưới trắc địa.

Phái đoàn Mỹ do Giám đốc Văn phòng Địa hình bờ biển của NOAA Gerd F.Glang dẫn đầu, trong khi Giám đốc ONHG Candido Alfredo Regalado Gómez là người đứng đầu phái đoàn của Cuba trong cuộc họp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục