Cuba và Trung Quốc mở rộng hợp tác về công nghệ sinh học

Cuba và Trung Quốc hiện đang hợp tác xây dựng một nhà máy sản xuất vỏ nang mềm đựng thuốc (vỏ nhộng) tại Cuba và một xí nghiệp sản xuất thuốc điều trị mỡ máu PPG của Cuba tại Trung Quốc.
Cuba và Trung Quốc mở rộng hợp tác về công nghệ sinh học ảnh 1Cuộc họp lần thứ 8 của nhóm làm việc chung Cuba-Trung Quốc về công nghệ sinh học tại thủ đô La Habana của Cuba. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trong khuôn khổ Phiên họp thứ 8 của Nhóm công tác chung về công nghệ sinh học Cuba-Trung Quốc, kết thúc ngày 30/6 tại La Habana, hai bên đã đồng ý gia hạn nghị định thư về hợp tác trong lĩnh vực này tới năm 2020.

Thông cáo sau cuộc họp cho biết hiện tại hai nước đang hợp tác xây dựng một nhà máy sản xuất vỏ nang mềm đựng thuốc (vỏ nhộng) tại Cuba và một xí nghiệp sản xuất thuốc điều trị mỡ máu PPG của Cuba tại Trung Quốc.

Phía Cuba cho rằng thách thức lớn nhất của hợp tác trong lĩnh vực này là thời gian đăng ký y tế cho thuốc quá lâu tại Trung Quốc, cũng như tình trạng nhập siêu dược phẩm của Cuba đối với Trung Quốc, trong khi Cuba cũng là nước xuất khẩu dược phẩm.

Trong 2 năm qua, hai bên đã ký 20 hợp đồng và 13 thỏa thuận thành lập các công ty liên doanh và hai nước cũng đã xây dựng tại Cuba một nhà máy sản xuất cảm biến sinh học.

Dự kiến, phiên họp tới về lĩnh vực hợp tác song phương mũi nhọn này sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh vào năm 2017./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục