Cuba-Tây Ban Nha tăng hợp tác kinh tế, thương mại

Theo Phòng Thương mại Madris, thương mại Cuba-Tây Ban Nha năm 2009 đạt 907 triệu USD, chiếm 44% tổng giá trị thương mại giữa Cuba-EU.
Theo Phòng Thương mại Cuba ngày 8/6, trao đổi thương mại giữa nước này và Tây Ban Nha ngày càng được củng cố và phát triển.

Tây Ban Nha hiện là bạn hàng thứ ba của Cuba, sau Venezuela và Trung Quốc. Trong khi đó, thống kê của Phòng Thương mại Madris cho thấy trao đổi thương mại giữa hai nước trong năm 2009 đạt 907 triệu USD, chiếm 44% tổng giá trị thương mại giữa Cuba và các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU).

Cuba cũng là bạn hàng số một của Tây Ban Nha tại Trung Mỹ và Caribe. Hải sản, xì gà và rượu rhum là các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Cuba sang Tây Ban Nha.

Mới đây Phòng Thương mại Cuba và Phòng Thương mại Madris đã tổ chức hội thảo tại thủ đô Habana nhằm thúc đẩy hơn nữa trao đổi kinh tế, thương mại cũng như các hoạt động xúc tiến đầu tư.

Tại hội nghị, Chủ tịch Phòng Thương mại Cuba Pedro Álvarez giới thiệu cơ hội đầu tư tại nước này với hơn 100 doanh nghiệp Tây Ban Nha hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp luyện kim, máy xây dựng, đóng tàu, sản xuất sơn và công nghiệp thực phẩm.

Tây Ban Nha là nước đi đầu tại châu Âu trong việc cải thiện quan hệ với Cuba và cũng là nhà đầu tư hàng đầu tại Cuba với 1,5 tỷ USD.

Trong lĩnh vực du lịch, Tập đoàn khách sạn Sol Melia của Tây Ban Nha là tập đoàn nước ngoài đầu tiên được phép xây dựng khách sạn tại Cuba, tạo bước đột phá chiến lược đối với ngành du lịch của quốc đảo này.

Tính đến nay, tập đoàn trên đã xây dựng 26 khách sạn 4-5 sao, với 10.400 phòng, tại Cuba./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục