Cuba-Trung Quốc ký 29 thỏa thuận hợp tác nhiều lĩnh vực

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cuba của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ngày 22/7, hai nước đã ký 29 thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Cuba-Trung Quốc ký 29 thỏa thuận hợp tác nhiều lĩnh vực ảnh 1Chủ tịch Cuba Raul Castro (phải) và Chủ tịch Tập Cận Bình (trái) tại cuộc gặp ở La Habana. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cuba của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ngày 22/7, hai nước đã ký 29 thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Lễ ký diễn ra trước sự chứng kiến của Chủ tịch Tập Cận Bình và Chủ tịch nước chủ nhà Raul Castro.

Trong các thỏa thuận đã ký có Hiệp định hợp tác không gian vũ trụ và các thỏa thuận kinh tế, thương mại, nông nghiệp, năng lượng, khai khoáng, tài chính, công nghệ sinh học, viễn thông, y tế, văn hóa và giáo dục.

Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí tăng cường giao lưu văn hóa thông qua Chương trình hành động giai đoạn 2014-2017.

Phóng viên TTXVN tại Cuba cho biết, trước đó, trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch Raul Castro đã đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống cũng như sự hợp tác kinh tế, thương mại có hiệu quả giữa hai nước trong nhiều năm qua.

Ông bày tỏ mong muốn hai bên sẽ có lộ trình phát triển quan hệ song phương dựa trên sự đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau, tiềm năng, thế mạnh và lợi ích của mỗi nước. Đáp lại, ông Tập Cận Bình ca ngợi tinh thần kiên định, ý chí quyết tâm của nhân dân Cuba trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Theo ông, nhân dân Cuba đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để vươn lên phát triển, qua đó từng bước cải thiện cuộc sống người dân và đạt được nhiều thành tựu được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Ngay sau buổi hội đàm, Chủ tịch Raul Castro đã trao tặng nhà lãnh đạo Trung Quốc Huân chương Jose Marti, huân chương cao nhất của Nhà nước Cuba tặng cho các vị khách quý nước ngoài.

Trước đó, sáng cùng ngày, Lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã tiếp và nói chuyện thân mật với ông Tập Cận Bình tại nhà riêng, thảo luận về tình hình quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với loài người hiện nay.

Lãnh tụ Fidel Castro đánh giá cao ý nghĩa của Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 6 Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) vừa diễn ra tại Brazil.

Chủ tịch Tập Cận Bình tới thăm Cuba trong 2 ngày (22-23/7). Đây là chặng dừng chân cuối cùng của ông trong chuyến công du Mỹ Latinh lần thứ 2 trong một năm qua.

Để chào mừng chuyến thăm, chính phủ Cuba đã tổ chức lễ khai trương nhà máy sản xuất thiết bị cảm biến sinh học được xây dựng với sự giúp đỡ về công nghệ của Trung Quốc.

Các thiết bị do nhà máy sản xuất sẽ được dùng cho việc theo dõi, chẩn đoán bệnh tiểu đường nhằm tạo điều kiện điều trị tốt hơn cho 800.000 bệnh nhân ở Cuba./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục