Cuba-Trung Quốc tăng cường quan hệ song phương

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thăm Cuba nhằm thúc đẩy quan hệ song phương và chuẩn bị cho chuyến thăm cấp cao của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Latinh sắp tới.
Cuba-Trung Quốc tăng cường quan hệ song phương ảnh 1Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 20/4, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cuba, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Bruno Rodriguez nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, cũng như chuẩn bị cho chuyến thăm cấp cao của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ Latinh vào giữa năm 2014.

Bộ trưởng Bruno Rodriguez đã nêu bật mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Cuba và Trung Quốc, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học, văn hóa và giáo dục. Ông cũng khẳng định chuyến thăm của Ngoại trưởng Vương Nghị góp phần phát triển hơn nữa sự hiểu biết và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Về phần mình, Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, quan hệ với Cuba là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản và chính phủ Trung Quốc. Ông ca ngợi Cuba là một “người bạn đáng tin cậy,” đồng thời khẳng định Trung Quốc luôn ủng hộ trước sau như một sự nghiệp cách mạng của nhân dân Cuba.

Hai bên cũng trao đổi và chia sẻ quan điểm về tình hình quốc tế nổi bật đang diễn ra, đồng thời nhất trí sẽ tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế.

Cuba là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Mỹ Latinh của Ngoại trưởng Vương Nghị, bao gồm cả các nước Venezuela, Argentina và Brazil.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Cuba, sau Venezuela. Theo thống kê chính thức, kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước trong tám tháng đầu năm 2013 đạt 1,41 tỷ USD, trong đó giá trị xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc đạt 960 triệu USD./.

Tin cùng chuyên mục