Cục diện bảng B: Việt Nam "đại chiến" Thái Lan vì ngôi đầu

U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã sớm giành hai tấm vé của bảng B vào vòng bán kết. Tuy nhiên, cuộc đối đầu giữa hai đội vẫn nhận được sự quan tâm rất lớn.
Cục diện bảng B: Việt Nam "đại chiến" Thái Lan vì ngôi đầu ảnh 1U23 Việt Nam sẽ quyết chiến U23 Thái Lan để giành ngôi đầu. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Cả hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã sớm giành hai tấm vé của bảng B vào vòng bán kết. Tuy nhiên, cuộc đối đầu giữa hai đội vẫn nhận được sự quan tâm rất lớn.

Sau 4 lượt trận, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan toàn thắng và có 12 điểm, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Miura tạm xếp đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 28 nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Điều này đồng nghĩa với việc U23 Việt Nam chỉ cần hòa là sẽ giành ngôi nhất bảng, trong khi đó U23 Thái Lan buộc phải thắng mới hoàn thành mục tiêu.

Đội bóng nào giành ngôi nhất bảng sẽ tránh được đối thủ tiềm tàng ở bảng A - U23 Myanmar, đội bóng đang có được phong độ ấn tượng khi giành 9 điểm sau 3 trận toàn thắng, ghi đến 11 bàn thắng.

Ngoài mục tiêu giành ngôi nhất bảng B, trận "đại chiến" giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan còn có ý nghĩa rất lớn vì danh dự. Cả hai đội đều luôn khát khao giành được chiến thắng mỗi khi có dịp đối đầu.

Trước thềm trận đấu này, huấn luyện viên Kiatisuk không ngần ngại tuyên bố: "U23 Thái Lan vẫn sẽ chơi hết mình với U23 Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi là thắng tất cả các trận đấu trong hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games. Tôi tự tin U23 Thái Lan có thể đánh bại U23 Việt Nam."

Ở bảng này, U23 Malaysia, U23 Timor Leste, U23 Lào và U23 Brunei đã bị loại.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan diễn ra vào 19g30 tối 10/6.

Bảng xếp hạng bảng B
TT Đội tuyển Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 Việt Nam 4 4 0 0 +15 12
2 Thái Lan 4 4 0 0 +13 12
3 Malaysia 4 2 0 2 -2 6
4 Timor Leste 4 1 0 3 -5 3
5 Lào 3 1 0 2 -6 3
6 Brunei 5 0 0 5 -15 0
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục