Cục Hải quan An Giang xin giảm nhẹ tội cho 28 cán bộ bị truy tố

Cục Hải quan tỉnh An Giang xin giảm nhẹ tội cho 28 cán bộ công chức bị truy tố trong vụ án kinh tế xảy ra tại Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn/
Cục Hải quan An Giang xin giảm nhẹ tội cho 28 cán bộ bị truy tố ảnh 1Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Liên quan đến phiên tòa sơ thẩm xét xử 46 bị cáo trong vụ án kinh tế xảy ra tại Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn, chiều 8/6, thông tin từ Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Hội đồng xét xử phiên tòa đã nhận được công văn “Kiến nghị xem xét trách nhiệm của cán bộ công chức hải quan trong vụ án” của Cục Hải quan tỉnh An Giang gửi trước khi phiên tòa diễn ra.

Công văn nêu rằng đây là vụ án buôn lậu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ liên quan đến ngành hải quan. Vụ việc này do chính ngành hải quan chủ động phát hiện và ngăn chặn đồng thời, các cán bộ hải quan tỉnh An Giang đã hợp tác tích cực với công tác điều tra, do đó đây cũng là tình tiết cần được đưa ra để xem nhẹ tội danh cho các cán bộ công chức.

Cũng theo Cục Hải quan tỉnh An Giang, Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dựa vào tình tiết 92 tờ khai hải quan mặt hàng thuốc lá của Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn làm thủ tục xuất khẩu qua Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình để cáo buộc tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, gây hậu quả nghiêm trọng” là không hợp lý.

Cục Hải quan tỉnh An Giang cho rằng 92 tờ khai mặt hàng thuốc lá của Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn làm thủ tục xuất khẩu qua Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình chưa được Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thuế, vì vậy thiệt hại cụ thể chưa xảy ra. Hành vi gây thiệt hại cụ thể chưa xảy ra đồng nghĩa với hậu quả của tội phạm chưa hoàn thành.

Tuy nhiên, 28 công chức Cục Hải quan tỉnh An Giang vẫn bị kết luận “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, gây hậu quả nghiêm trọng” với hình thức phạt tù 10-15 năm.

Cục Hải quan tỉnh An Giang đề nghị cơ quan Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án Nhân dân Thành phố đánh giá khách quan, công bằng, tránh bỏ lọt tội phạm nhưng không làm oan người vô tội và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công chức đơn vị trước pháp luật.

Theo Luật sư Nguyễn Đức Chánh (Công ty Luật Đức Chánh), Công văn kiến nghị xem xét của Cục Hải quan tỉnh An Giang chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình xét xử, Hội đồng xét xử sẽ làm rõ toàn bộ tình tiết, chứng cứ, đảm bảo xét xử nghiêm minh, xử lý đúng người đúng tội.

Trước đó, sáng 8/6, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 46 bị cáo trong vụ án kinh tế xảy ra tại Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn.

Đến 11 giờ 30 ngày 8/6, phiên tòa sơ thẩm xét xử 46 bị cáo trong vụ án kinh tế xảy ra tại Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn đã kết thúc phần thẩm tra lý lịch tư pháp.

Có tất cả 40 luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo; 10 bị cáo đang bị tạm giam, 34 bị cáo tại ngoại hầu tòa (do 2 đối tượng Tô Nguyễn Trung Hiếu và Lâm Thị Thủy sau khi thực hiện hành vi phạm tội hiện đã bỏ trốn)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục