Cục Hàng không: Không có hiện tượng tăng giá vé bay Tết vượt trần

Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, vé máy bay dịp Tết vẫn còn nhiều và không có hiện tượng tăng giá vé bay vượt trần.
Cục Hàng không: Không có hiện tượng tăng giá vé bay Tết vượt trần ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Vietjet Air cung cấp)

Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, trong trong tháng cao điểm Tết Nguyên đán 2017, số ghế cung ứng trên các chặng nội địa của các hãng hàng không vẫn còn nhiều bởi việc mở bán đa dạng hóa giá vé máy bay trên các đường bay nội địa, linh hoạt theo nhu cầu thị trường, cạnh tranh.

“Về mức giá, không có hiện tượng tăng giá vé bay Tết vượt trần,” lãnh đạo Cục Hàng không khẳng định.

Liên quan đến tình hình đặt, mua vé đi lại, đến thời điểm ngày 19/1 vừa qua, theo số liệu thống kê của Cục Hàng không số ghế cung ứng trên các chặng nội địa của các hãng hàng không vẫn còn nhiều, phụ thuộc vào nhu cầu của hành khách trên các đường bay.

Cụ thể, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) còn nhiều chỗ trên đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Phú Quốc/Nha Trang/Đà Lạt/Chu Lai.

Trên các đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Pleiku, Buôn Ma Thuột các ngày 21-26/1 (tức 24-29 tháng Chạp) và chiều quay lại từ các tỉnh, thành này về Thành phố Hồ Chí Minh từ 31/1 - 5/2 (tức mùng 4 đến mùng 9 Tết) do nhu cầu về quê ăn Tết cao nên lượng khách đặt chỗ đã chiếm 85-95% ghế cung ứng.

Hãng hàng không Vietjet Air cung ứng trên toàn mạng khoảng 1,3 triệu chỗ. Đối với giai đoạn trước Tết, từ 16-30 tháng Chạp Âm lịch, Vietjet cung cấp đến 655.000 chỗ. Tính đến sáng ngày 19/01 (tức 22 tháng Chạp Âm lịch), Vietjet đã lấp đầy được 91% các chuyến bay xuôi chiều cao điểm từ Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội, tương ứng với 298.000 hành khách.

Trong khi đó, các chuyến bay ngược chiều hiện tỷ lệ lấp đầy chỉ đạt 49%, tương ứng 160.000 chỗ. Như vậy, Vietjet vẫn còn hơn 120.000 chỗ trống sẵn sàng phục vụ hành khách có nhu cầu đi lại trước Tết Nguyên Đán 2017.

Đối với giai đoạn sau Tết, từ mùng 01-15 tháng Giêng Âm lịch, Vietjet sẽ cung cấp tương ứng 655.000 ghế như giai đoạn trước Tết. Tính đến ngày 19/01, Vietjet chỉ lấp đầy được 53% tổng số tải cung ứng này. Trong đó, các chuyến bay xuôi chiều cao điểm đạt tỷ lệ lấp đầy 64%, tương ứng 209.000 hành khách và các chuyến bay ngược chiều đạt tỷ lệ lấp đầy 43%, tương ứng 139.000 hành khách.

"Như vậy, Vietjet vẫn còn hơn 305.000 ghế trống sẵn sàng phục vụ hành khách có nhu cầu đi lại sau Tết Nguyên Đán 2017," lãnh đạo Cục Hàng không thông tin thêm.

Hãng hàng không giá rẻ Jestar Pacific có số lượng cung ứng trên toàn mạng là hơn 600.000 chỗ. Tính đến thời điểm ngày 19/1, vẫn còn nhiều chỗ; riêng các ngày 23-25/1 đã bán hết chỗ trên một số đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Vinh, Thanh Hóa, Chu Lai, Buôn Ma Thuật, Quy Nhơn.

Hãng hàng không Vasco có số chỗ cung ứng trên toàn mạng là hơn 52.000. Hiện vẫn còn nhiều chỗ trên các đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh-Kiên Giang, Phú Quốc; Phú Quốc-Cần Thơ, Cần Thơ-Côn Đảo, Vinh-Đà Nẵng, Hà Nội-Điện Biên; riêng các đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Cà Mau, Côn Đảo và Hà Nội-Vinh, Đồng Hới đạt xấp xỉ 80% hệ số sử dụng ghế trở lên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục