Cục Quân lực đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Sáng 8/9, Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.
Cục Quân lực đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì ảnh 1Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì lên Cờ truyền thống của Cục Quân lực. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Sáng 8/9, tại Hà Nội, Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (8/9/1945-8/9/2015) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng.

Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước; Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng dự buổi lễ.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng.

Diễn văn kỷ niệm do Thiếu tướng Tô Viết Báo, Cục trưởng Cục Quân lực trình bày cho biết cách đây vừa tròn 70 năm, ngày 8/9/1945, Tổng Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái đã giao nhiệm vụ cho ông Lê Văn Táo - một trong những cán bộ được Tổng bộ Việt Minh điều về làm công tác “nhân sự” trong cơ quan Bộ Tổng Tham mưu. Đến trung tuần tháng 9, “Tổ Nhân sự” được thành lập, đây là tổ chức tiền thân của Cục Quân lực.

Trải qua 70 năm xây dựng, trưởng thành, Cục Quân lực đã có những đóng góp xứng đáng, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Trong mỗi thời kỳ, giai đoạn cách mạng, bất kỳ hoàn cảnh nào, dù khó khăn, gian khổ, lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Cục Quân lực đã kế tiếp nhau giữ vững và phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống của đơn vị anh hùng, được thể hiện bởi “lòng trung thành, đức hy sinh, tinh thần tận tụy, ý thức tổ chức kỷ luật, sáng tạo và say mê nghề nghiệp”; luôn trung thành vô hạn, tận tụy, đoàn kết hiệp đồng, làm tham mưu cho Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương về tổ chức lực lượng qua các thời kỳ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Với những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc, Cục Quân lực đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước như danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất…

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ biểu dương những thành tích và sự trưởng thành của Cục Quân lực trong 70 năm qua. "Cục Quân lực luôn quán triệt và vận dụng đúng đắn sáng tạo đường lối chính trị, quân sự của Đảng, nắm vững phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong từng giai đoạn, nhất là trước những bước ngoặt của cách mạng.

Cục Quân lực luôn bền bỉ phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, vừa xây dựng, chiến đấu, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng tổ chức lực lượng Quân đội, phục vụ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc," Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh.

Theo Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, năm 2015 và những năm tiếp theo, tình hình thế giới, khu vực, hòa bình và hợp tác vẫn là xu thế lớn, nhưng tiềm ẩn nhiều bất trắc, khó lường. Trong nước, các thế lực thù địch tăng cường thực hiện “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ yêu cầu Cục Quân lực thường xuyên làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho bộ đội; quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu về nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng nói chung và nhiệm vụ của ngành Quân lực nói riêng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cục Quân lực cần tích cực, chủ động bám sát thực tiễn, tập trung nghiên cứu, tham mưu đúng, trúng cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu về tổ chức lực lượng toàn quân, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Cục Quân lực xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác quân lực có phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn tốt, tác phong công tác sâu sát, tỷ mỷ, cụ thể, nhất là các đồng chí chủ trì các cấp.

Cục Quân lực cần chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài Quân đội, tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu về công tác tổ chức biên chế, quân số chính sách; xây dựng lực lượng dự bị động viên và bảo đảm trang bị cho Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Cục Quân lực vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng từ năm 2010 đến năm 2014, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục