Củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ ASEAN-Canada

Ngày 5/8, Bộ trưởng Ngoại giao Canada đã tới thăm Ban Thư ký ASEAN có trụ sở tại Jakarta, Indonesia, và gặp gỡ Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh.
Củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ ASEAN-Canada ảnh 1 Các đại biểu tham dự "Ngày ASEAN" tại Canada năm 2013. (Nguồn: TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 5/8, Bộ trưởng Ngoại giao Canada John Baird đã tới thăm Ban Thư ký Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) có trụ sở tại Jakarta (Indonesia) và gặp gỡ Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh.

Chuyến thăm nằm trong khuôn khổ chuyến công du Đông Nam Á của Bộ trưởng John Baird nhân dịp tham dự Hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN-Canada tại Nay Pyi Taw (Myanmar) vào ngày 9/8 tới và là chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Ban Thư ký ASEAN của một bộ trưởng Ngoại giao Canada.

Phát biểu trong cuộc gặp với Tổng Thư ký Lê Lương Minh và các quan chức cấp cao Ban thư ký ASEAN, Ngoại trưởng John Baird đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác đối thoại ASEAN-Canada và nêu rõ ASEAN là một đối tác kinh tế, chính trị và an ninh quan trọng đối với Canada.

Phía Canada thông báo sẽ mở Phái đoàn đại diện thường trực Canada tại ASEAN ở Jakarta trong năm tới nhằm thiết lập động lực mới cho việc củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác đối thoại ASEAN-Canada.

Ngoại trưởng John Baird cũng tái khẳng định cam kết Canada ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong các cơ chế khu vực vì hòa bình, an ninh và ổn định ở châu Á-Thái Bình Dương; hỗ trợ ASEAN trong tiến trình kết nối, hội nhập và xây dựng Cộng đồng chung vào năm 2015, tăng cường hợp tác toàn diện đôi bên cùng có lợi, đặc biệt là trong các vấn đề và lĩnh vực quan trọng như hòa bình và an ninh khu vực, quyền con người, thương mại và đầu tư, năng lượng, công nghệ và đổi mới, kết nối, quản lý thiên tai, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Tổng Thư ký Lê Lương Minh hoan nghênh Ngoại trưởng John Baird lần đầu tiên thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN; bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ của Chính phủ và nhân dân Canada dành cho ASEAN nói chung cũng như các nước thành viên trên con đường xây dựng và phát triển.

Ông Lê Lương Minh nhấn mạnh sự hỗ trợ tích cực của Canada, một trong những đối tác đối thoại lâu đời nhất của ASEAN, đã đóng góp đáng kể vào nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. ASEAN mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác của Canada và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Tại cuộc gặp, hai bên cũng trao đổi các vấn đề trong khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông và các vấn đề an ninh phi truyền thống, đồng thời cam kết tăng cường nỗ lực cùng giải quyết những thách thức đang nổi lên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục