Cùng “Vượt qua sợ hãi” để ngắm “Lễ hội quê em”

Văn học thiếu nhi luôn tiềm tàng một mạch ngầm bền bỉ, cho dù đâu đó xuất hiện những hoài nghi về sự khan hiếm, xuống cấp của thể loại này.
Cùng “Vượt qua sợ hãi” để ngắm “Lễ hội quê em” ảnh 1Các tác phẩm đoạt giải cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi năm 2012-2013 (Ảnh: BTC)

Sáng 17/12, Dự án Hỗ trợ Văn học Thiếu nhi Việt Nam-Đan Mạch đã tiến hành trao giải cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 2012-2013 tại Thư viện Hà Nội (47 Bà Triệu, Hà Nội).

Với chủ đề “Vượt qua sợ hãi” (thể loại văn xuôi dành cho lứa tuổi từ 10-14) và “Lễ hội quê em” (thể loại truyện tranh dành cho lứa tuổi từ 3-6,) cuộc thi đã thu hút được khoảng 300 tác phẩm dự thi từ khắp mọi miền tổ quốc.

Kết quả, ban tổ chức đã trao giải cho 13 tác phẩm (bảy tác phẩm văn xuôi và sáu tác phẩm truyện tranh).

Đánh giá về các tác phẩm dự thi năm nay, ông Trần Đức Tiến-Ủy viên Hội đồng chung khảo bày tỏ: “Nhiều tác phẩm của các tác giả trẻ đã thể hiện được sự chững chạc, hứa hẹn những thành công nếu họ kiên trì với nghiệp viết. Điều này chứng tỏ, văn học thiếu nhi luôn tiềm tàng một mạch ngầm tiếp nối bền bỉ, cho dù đâu đó xuất hiện những hoài nghi, lo ngại về sự khan hiếm và xuống cấp của ‘món ăn tinh thần’ dành cho thế hệ tương lai.”

Bà Nguyễn Thị Dắt, Giám đốc Dự án Hỗ trợ Văn học Thiếu nhi Việt Nam-Đan Mạch cho biết: Tất cả các tác phẩm văn xuôi và truyện tranh vào vòng chung khảo đều được in và ra mắt độc giả trong đợt này. Đây là điểm mới của lần trao giải này so với những kỳ vận động sáng tác trước đó, nhằm đưa đến cho bạn đọc những tác phẩm nồng ấm hơi thở cuộc sống.

Phát biểu tại buổi lễ tổng kết sáng nay, ngài John Nielsen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam bày tỏ: “Sách, trong đó đặc biệt là truyện tranh, là liên hệ đầu đời của trẻ em với thế giới của chữ nghĩa; từ đó phát huy trí tưởng tượng, sáng tạo của trẻ nhỏ.”

Xuất phát từ ý nghĩa đó, ngài Đại sứ cho hay: “Đan Mạch luôn coi trọng hỗ trợ sáng tác văn học thiếu nhi ở Việt Nam. Dự án được triển khai nhằm góp phần tạo điều kiện cho trẻ em có nhiều cơ hội tiếp xúc và đọc các loại sách phù hợp với lứa tuổi, từ đó thúc đẩy tình yêu đọc sách của thiếu nhi.”

Cũng trong sáng nay, ban tổ chức đã phát động cuộc vận động sáng tác giai đoạn 2013-2015 với chủ đề “Gõ cửa trái tim” (với thể loại văn xuôi) và “Ngày tôi gặp…” (với thể loại truyện tranh). Bài dự thi gửi về địa chỉ: Ban Văn học-Nhà xuất bản Kim Đồng (55 Quang Trung, Hà Nội) hoặc email: dahotrovanhocthieunhi@yahoo.com.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi kéo dài từ nay đến ngày 30/4/2015. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 11/2015.

Cuộc vận động sáng tác này nằm trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ văn học thiếu nhi Việt Nam-Đan Mạch giai đoạn hai (2011-2015) do Hội Nhà văn Đan Mạch phối hợp với Nhà xuất bản Kim Đồng thực hiện./.

Kết quả cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 2012-2013:

1/ Thể loại văn xuôi:
Giải nhất: Tác phẩm “Con ma da sau vườn” (Nguyễn Ngọc Hoài Nam).
Giải nhì: Tác phẩm “Trăng vàm cọp” (Kao Sơn).
Giải ba: Tác phẩm “Chuột nhắt 7a3” (Ngô Thị Ý Nhi).
Giải tư: Tác phẩm “Bóng đêm” (Lục Mạnh Cường), “Con ngỗng nhà ông Bảy” (Mạnh Hà), “Chuyện của Andy” (Trương Thị Kim Chi), “Chiến binh chuột nhắt” (Phạm Tử Văn).

2/ Thể loại truyện tranh:
Giải nhất: (Không có giải nhất).
Giải nhì: Tác phẩm “Chiếc răng sâu của Anak” (Duy Tự) và “Chiếc đèn của Thỏ” (Khoa Lê).
Giải ba: Tác phẩm “Trung thu của Tý” (Kim Duẩn).
Giải tư: Tác phẩm “Một ngày tết khác” (Ndoll Trần), “Bé Bi về quê” (Nguyễn Quang Phương), “Vui hội buôn Đôn” (Phạm Quang Phúc-Huỳnh Vũ Tường).
 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục