Cuộc đua xe đạp “Non sông liền một dải” khởi tranh từ ngày 11/4

Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27 năm 2015 với chủ đề “Non sông liền một dải” sẽ khởi tranh từ ngày 11/4 tại Thủ đô Hà Nội.
Cuộc đua xe đạp “Non sông liền một dải” khởi tranh từ ngày 11/4 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Dương Thu/TTXVN)

Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27 năm 2015 với chủ đề “Non sông liền một dải” sẽ khởi tranh từ ngày 11/4 tại Thủ đô Hà Nội.

Đây là cuộc đua nằm trong Chương trình Lễ quốc gia kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015).

Tại buổi công bố thông tin vào chiều 1/4, ông Nguyễn Quý Hòa, Giám đốc Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban tổ chức Giải cho biết cuộc đua năm nay gồm 19 chặng với tổng lộ trình thi đấu gần 2.100km, dọc theo chiều dài đất nước, đi qua các tỉnh, thành phố Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai và kết thúc vào trưa 30/4 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải có sự tranh tài của 12 đội đua mạnh nhất cả nước gồm Mathasium Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Sơn Hóa Nông, Dogarlic Đồng Tháp, VTV Cần Thơ, BTV Bình Dương, Bến Tre, Hà Nội, ADC Truyền hình Vĩnh Long, Dược Domesco Đồng Tháp, Quân khu 7, VUS Thành phố Hồ Chí Minh và Hạt ngọc trời An Giang.

Theo danh sách đăng ký, tất cả các tuyển thủ quốc gia đang chuẩn bị tham dự SEAgames 28 đều tham gia tranh tài, nên chất lượng chuyên môn của Giải được đánh giá rất cao.

Ban tổ chức cho biết, chặng cuối cuộc đua năm nay sẽ không về đích trước cổng Dinh Thống nhất như 26 lần tổ chức trước mà sẽ về đích tại Đại lộ Mai Chí Thọ (quận 2). Sau đó, đoàn đua sẽ diễu hành vào khu vực lễ đài để kết nối với Chương trình Lễ Quốc gia kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại khu vực Dinh Thống nhất lúc 10 giờ 30 phút ngày 30/4.

Ngoài ra, cuộc đua cũng có một số nét mới như chặng đua vòng quanh Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh – Nghệ An); chặng đua trên cung đường Hồ Chí Minh từ Đồng Hới (Quảng Bình) về Nghĩa trang Liệt sỹ đường 9 (Quảng Trị)…

Tổng giá trị giải thưởng cuộc đua năm nay lên tới 1 tỷ đồng, trong đó giải Áo vàng chung cuộc nhận 100 triệu đồng; giải Áo xanh và giải Áo đỏ chung cuộc được thưởng 40 triệu đồng mỗi giải; Cúp vô địch đồng đội chung cuộc được 80 triệu đồng…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục