Cuộc gặp Ngoại trưởng Nga và Mỹ đem lại dấu hiệu khả quan

Cuộc gặp mới nhất giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson có thể được tận dụng để điều phối lập trường của hai bên trước thềm phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc.
Cuộc gặp Ngoại trưởng Nga và Mỹ đem lại dấu hiệu khả quan ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson. (Nguồn: Reuters)

Theo TASS, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Konstantin Kosachev ngày 18/9 cho biết, cuộc gặp mới nhất giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson có thể được tận dụng để điều phối lập trường của hai bên trước thềm phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng diễn ra vào ngày 18/9 tại văn phòng phái bộ Nga tại Liên hợp quốc ở New York và kéo dài gần 1 giờ. Hai ngoại trưởng đã tập trung vào vấn đề tại Ukraine và Syria.

[Căng thẳng ngoại giao Nga-Mỹ hạ nhiệt sau cuộc họp tại Helsinki]

Ông Kosachev phát biểu: "Tôi thấy dấu hiệu khả quan trong cuộc gặp ngày hôm nay. Rõ ràng là hai quốc gia thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cần phải phối hợp các bước đi của mình trước thềm phiên họp Đại hội đồng sắp tới. Đây là một dấu hiệu tốt."

Khóa họp thứ 72 của Đại hội đồng Liên hợp quốc đã khai mạc tại trụ sở Liên hợp quốc hôm 12/9. Phiên họp chung theo kế hoạch sẽ bắt đầu vào ngày 19/9 với chủ đề: "Tập trung vào con người: Nỗ lực vì hòa bình và cuộc sống tốt đẹp cho tất cả mọi người trên hành tinh"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục