Cuộc hòa đàm về Syria chính thức được nối lại tại Geneva

Các cuộc hòa đàm Syria do Liên hợp quốc bảo trợ đã chính thức được nối lại tại Geneva (Thụy Sĩ) trong bối cảnh cuộc xung đột tại quốc gia này đã bước sang năm thứ 5.
Cuộc hòa đàm về Syria chính thức được nối lại tại Geneva ảnh 1Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura (phải) bắt tay Đại sứ Syria tại Liên hợp quốc Bashar al Jaafari hôm 29/1. (Nguồn: Reuters)

Ngày 14/3, các cuộc hòa đàm Syria do Liên hợp quốc bảo trợ đã chính thức được nối lại tại Geneva (Thụy Sĩ) trong bối cảnh cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này đã bước sang năm thứ 5.

Phát biểu với các phóng viên, Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura nhấn mạnh việc nối lại các cuộc đàm phán này là một sự kiện quan trọng và rằng nếu đàm phán thất bại “kế hoạch B sẽ chỉ có thể là chiến tranh.”

Dự kiến, các cuộc đàm phán sẽ kéo dài trong vòng 2 tuần.

Hồi đầu tháng 2 vừa qua, phe đối lập Syria đã rút khỏi vòng đàm phán đầu tiên với lý do tình trạng bạo lực tiếp tục leo thang và không triển khai được hoạt động viện trợ nhân đạo.

Theo quan chức Liên hợp quốc, lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ hôm 27/2 vừa qua đã được thực thi tương đối nghiêm túc và nhờ đó, các hoạt động cứu trợ nhân đạo đã được triển khai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục