Cuộc hội ngộ các kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 20

Hơn 300 kỷ lục gia tên tuổi của Việt Nam tham dự chương trình Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam do Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam tổ chức.
Ngày 18/12/2010 tại Khách sạn Rex, Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 300 kỷ lục gia tên tuổi trong cả nước đã tham dự chương trình Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam do Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam (VietKings) tổ chức.

VietKings đã trao tặng giấy xác lập và biểu tượng lưu niệm kỷ lục Việt Nam cho 30 kỷ lục mới nhất. Một nửa trong đó thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, như Bản di chúc của Bác Hồ được viết bằng chất liệu lá thốt nốt lớn nhất (chiều ngang 1,18m, cao 2,05m) được bảo vệ bằng khung gỗ ốp mặt kính mỗi bên, đặt tại Khu du lịch và văn hóa huyện Thoại Sơn (An Giang); Bức tranh đá quý "Hạ Long Xanh" trên vải toan nguyên khổ lớn nhất (3,95m x 2m) của kỷ lục gia Nguyễn Quang Hùng (nghệ danh Nguyễn Hùng).

Kỷ lục "Nhạc sư cao tuổi nhất dạy âm nhạc dân tộc trực tuyến cho học trò qua Internet" thuộc về nhạc sư Vĩnh Bảo, năm nay đã 92 tuổi. Những năm gần đây ông đã dạy âm nhạc dân tộc cho học trò ở nhiều nơi trên thế giới qua Internet.

Giáo sư, tiến sỹ Trần Quang Hải (con trai giáo sư Trần Văn Khê), được tôn vinh là “Vua muỗng.” Với những chiếc muỗng (thìa) ông đã tạo nên những âm thanh rất hay bằng nhiều cách gõ khác nhau như với 2, 3, 4 hoặc 5 ngón tay, rồi kéo lên hết cánh tay hay đánh lên đùi, lên miệng, tạo thành bản nhạc hết sức đa dạng với các thể loại từ jazz, pop, đến techno, hiphop, flamenco…

Giáo sư, tiến sỹ Trần Quang Hải đã đoạt kỷ lục "Người thể hiện tiết tấu-âm thanh đa dạng nhất từ nghệ thuật gõ muỗng."

Bên cạnh đó là những kỷ lục về cộng đồng xã hội vinh danh những người đóng góp cho đất nước, cho cuộc sống. Bà Mẹ Việt Nam anh hùng cao tuổi nhất là mẹ Trần Thị Viết (Long An) sinh năm 1892, có 10 người con, trong đó bảy người con trai và một người con rể tham gia kháng chiến chống Mỹ và lần lượt hy sinh. Mẹ đã nhận danh hiệu trên vào năm 1994. Mẹ Viết có 15 người cháu nội và số chắt cố, chắt sơ cộng lại lên tới 450 người.

Nhà khảo cổ Đỗ Đình Truật đã trên 70 tuổi đoạt kỷ lục "Người chủ trì và tham gia khai quật các mộ cổ nhiều nhất." Ông đã có nửa thế kỷ tham gia khai quật trên 300 ngôi mộ từ Nam ra Bắc để phục vụ công cuộc nghiên cứu khảo cổ học.

Ngoài ra còn có nhiều kỷ lục khác như "Người phụ nữ có số lần hiến máu tình nguyện nhiều nhất," "Người đàn ông có số lần hiến máu tình nguyện nhiều nhất," "Gia đình có nhiều người tự nổi trên mặt nước nhất," " Máy bán vàng tự động đầu tiên tại Việt Nam," "Cây đàn guitar bé nhất" mà muốn xem được các chi tiết phải nhìn qua kính lúp, và tất nhiên là nó vẫn phát ra được âm thanh…/.

MH (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục