Cuộc họp cấp Bộ trưởng Giáo dục Hàn-Nhật-Trung lần đầu tiên

Các bộ trưởng nhất trí sẽ tổ chức sự kiện này thường niên và mở rộng việc trao đổi sinh viên, cũng như các chương trình đối tác giữa các trường đại học, tiểu học, trung học và phổ thông.
Cuộc họp cấp Bộ trưởng Giáo dục Hàn-Nhật-Trung lần đầu tiên ảnh 1Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Lee Joon-sik trả lời báo giới tại thủ đô Seoul ngày 23/12/2015. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Ngày 30/1, các Bộ trưởng Giáo dục của Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc đã lần đầu tiên nhóm họp tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

Tại cuộc họp, các bộ trưởng nhất trí sẽ tổ chức sự kiện này thường niên và mở rộng việc trao đổi sinh viên, cũng như các chương trình đối tác giữa các trường đại học, tiểu học, trung học và phổ thông.

Theo Bộ Giáo dục Hàn Quốc, dự kiến cuộc họp ba bên lần thứ hai và thứ ba sẽ lần lượt được tổ chức tại Nhật Bản vào năm tới và Trung Quốc vào năm 2018.

Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Lee Joon Sik khẳng định việc bắt đầu các cuộc họp ba bên này sẽ "gieo hạt giống hòa bình" giữa ba nước láng giềng ở Đông Bắc Á.

Yoo Jiwan, một quan chức của Bộ này, nhấn mạnh vấn đề lịch sử cần phải được thảo luận nhiều hơn tại những cuộc họp trong tương lai.

Quan hệ Nhật Bản với hai nước láng giềng Hàn Quốc và Trung Quốc thường xuyên căng thẳng do những tranh cãi liên quan đến vấn đề lịch sử thời chiến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục