Cuộc khủng hoảng Qatar chỉ có thể giải quyết bằng đối thoại

Thảo luận về những diễn biến liên quan đến Qatar, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Iran tin tưởng rằng cuộc khủng hoảng Qatar chỉ có thể giải quyết bằng con đường đối thoại.
Cuộc khủng hoảng Qatar chỉ có thể giải quyết bằng đối thoại ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: AP)

Ngày 9/6, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức An ninh và Hợp tác Thượng Hải (SCO) Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc gặp và thảo luận với người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif về tình hình Syria và tác động từ những diễn biến liên quan đến Qatar, trong đó hai bên tin tưởng rằng cuộc khủng hoảng Qatar chỉ có thể giải quyết bằng con đường đối thoại.

Theo Ngoại trưởng Nga, Moskva và Tehran đều ủng hộ việc giải quyết cuộc khủng hoảng Qatar thông qua đàm phán và đối thoại.


[Ngoại trưởng Qatar khẳng định ưu tiên giải pháp ngoại giao]

Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga và Iran diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực vùng Vịnh đang căng thẳng, hàng loạt các nước đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar vì cáo buộc nước này ủng hộ các tổ chức khủng bố.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết hiện không có kế hoạch cho một cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Iran với Tổng thống Nga Vladimir Putin./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục