Cuộc tiếp xúc ngoại giao đầu giữa Bỉ và chính quyền mới của Mỹ

Tối 19/2, Thủ tướng Bỉ khẳng định nước này cũng như những nước châu Âu khác, không chấp nhận sự tan vỡ của EU để đáp lại tuyên bố của ông Trump khi đánh giá Brexit là điều tuyệt vời.
Cuộc tiếp xúc ngoại giao đầu giữa Bỉ và chính quyền mới của Mỹ ảnh 1Thủ tướng Bỉ Charles Michel. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tối 19/2, Thủ tướng Bỉ Charles Michel đã đón tiếp Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tại lâu đài Val-Duchesse.

Bỉ là chặng dừng chân thứ hai trong chuyến công du châu Âu của ông Pence.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, ông Michel khẳng định với Phó Tổng thống Mỹ rằng Bỉ cũng như những nước châu Âu khác, không chấp nhận sự tan vỡ của Liên minh châu Âu (EU), để đáp lại tuyên bố của Tổng thống Donald Trump khi đánh giá việc Anh rời khỏi châu Âu là điều tuyệt vời và cho rằng nhiều nước khác sẽ theo gương Anh.

Thủ tướng Bỉ đánh giá hai bên đã có một cuộc thảo luận "dày đặc" và mang tính "xây dựng."

Ông cũng nhấn mạnh châu Âu luôn bảo vệ các giá trị truyền thống như tự do ngôn luận, lòng khoan dung và quyền con người.

Về phần mình, Phó Tổng thống Mike Pence khẳng định hoàn toàn không có chuyện Mỹ ủng hộ ý tưởng làm tan vỡ EU.

Thông điệp này đã được đưa ra và ông cảm giác rằng nó đã được châu Âu thấu hiểu.

Ngày 20/2, Phó Tổng thống Mỹ sẽ có các cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu Federica Mogherini và Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục