Cuộc tổng tuyển cử tại Ireland: Chưa có đảng giành đa số phiếu

Kết quả thăm dò ngoài phòng kiểm phiếu cho thấy hiện chưa có đảng phái nào giành đa số phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 27/2 tại Ireland.
Cuộc tổng tuyển cử tại Ireland: Chưa có đảng giành đa số phiếu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: irishtimes.com)

Kết quả thăm dò ngoài phòng kiểm phiếu cho thấy hiện chưa có đảng phái nào giành đa số phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 27/2 tại Ireland.

Đang dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ là đảng Fine Gael theo đường lối trung hữu của Thủ tướng Enda Kenny với 26,1%.

Theo kết quả thăm dò do hãng tìm kiếm Ipsos MRBI và tờ báo Irish Times thực hiện, Fine Gael khó có khả năng "kiếm đủ" 41-42% để được tái bầu kể cả khi kết hợp với 7,8% phiếu của Công đảng.

Kết quả này có thể dẫn đến một liên minh chưa từng có tiền lệ và "tiềm năng không vững bền" giữa Fine Gael và đảng Fianna Fail theo đường lối bảo thủ-tự do. Fianna Fail hiện đang giành 22,9% phiếu.

Giới quan sát ngay lập tức đã dự đoán, sự kết hợp giữa hai đảng với hai chương trình hành động khác nhau và từng là địch thủ trong cuộc nội chiến một thế kỷ trước đây này hứa hẹn rất nhiều khó khăn trong thành lập chính phủ và có thể dẫn đến một cuộc bầu cử lần hai.

Kết quả sơ bộ chính thức bầu cử tại Ireland sẽ được công bố vào cuối ngày 27/2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục