Cuối tuần miền Bắc nắng đẹp, miền Nam có mưa rào

Những ngày cuối tuần, các tỉnh miền Bắc trời nắng, nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 35 độ C, miền Nam có mưa rào và rải rác có dông.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong những ngày cuối tuần, các tỉnh miền Bắc trời nắng, nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 35 độ C.

Nhiệt độ miền Bắc cao do chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa tiếp tục suy yếu, sau đó chịu ảnh hưởng của áp thấp phía tây phát triển chậm về phía đông nam, trong khi đó trên cao những ngày cuối tháng Tám là hoàn lưu của đới gió bắc đến đông bắc khô của cơn bão Nanmadol đang hoạt động ngoài khơi Philippines và không có khả năng đi vào khu vực Biển Đông.

Các tỉnh miền Nam chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp mờ qua trung Trung Bộ nối với cơn bão Nanmadol và có xu hướng nâng trục chậm lên phía bắc, đồng thời còn chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cường độ mạnh hơn nên trong 3-4 ngày tới, khu vực này có mưa rào và rải rác có dông.

Ngày và đêm 26/8, phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, cao nhất từ 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, cao nhất từ 31-34 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, cao nhất từ 31-34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, cao nhất từ 32-35 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, cao nhất từ 30-33 độ C./.

Lưu Thanh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục