Cưỡng chế nhà 8B Lê Trực để thi công đường Trần Phú-Kim Mã

Cưỡng chế ngôi nhà 8B Lê Trực để thi công đường Trần Phú-Kim Mã

Do chủ nhà không thực hiện quy định giải phóng mặt bằng nên ngôi nhà 8B, phố Lê Trực đã bị cưỡng chế tháo dỡ để xây đường Trần Phú-Kim Mã.
Cưỡng chế ngôi nhà 8B Lê Trực để thi công đường Trần Phú-Kim Mã ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Ngày 16/3, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình (Hà Nội) đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của quận tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ ngôi nhà 8B, phố Lê Trực, phường Điện Biên, diện tích 36,4 m2 do hộ gia đình bà Nguyễn Thị Dăm đang sử dụng để thực hiện dự án xây dựng đường Trần Phú- Kim Mã.

Nhằm giải tỏa ách tắc giao thông tuyến đường huyết mạch bậc nhất Thủ đô đi phía Tây thành phố, thời gian qua Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội; Sở Giao thông Vận tải và quận Ba Đình đã tập trung đầu tư kinh phí, giải phóng mặt bằng hàng trăm hộ dân để mở thông tuyến đường từ Trần Phú đi Kim Mã.

Con đường này đã được đẩy nhanh tiến độ, tổ chức thi công ngày đêm và thông xe dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, vượt tiến độ nhiều tháng.

Sau khi thông tuyến đường nối dài này đã góp phần giải tỏa ách tắc giao thông rất lớn cho Hà Nội. Tuy nhiên, do chưa chấp nhận các phương án đền bù, nên căn nhà của bà Nguyễn Thị Dăm vẫn án ngữ chiếm một phần vào lòng đường, gây khó khăn, cản trở thi công, cũng như đi lại của nhân dân.

Mặc dù quận Ba Đình đã nhiều lần tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhưng bà Nguyễn Thị Dăm vẫn không thực hiện các quy định hiện hành. Vì vậy, việc cưỡng chế giải tỏa ngôi nhà được tiến hành để đảm bảo tiến độ, cũng như đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường, nhất là dịp tại thành phố Hà Nội sắp diễn ra sự kiện lớn là Đại hội đồng liên minh Nghị viện thế giới IPU 132./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục