Cường độ nắng nóng giảm dần tại Bắc và Trung Bộ

Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng gay gắt kéo dài 2-3 ngày tới, có nơi trên 39 độ C, sau đó nắng nóng vẫn còn nhưng cường độ giảm dần.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, áp thấp nóng lục địa châu Á và hiệu ứng phơn đã suy yếu nhưng nắng nóng chỉ giảm bớt chứ chưa chấm dứt hoàn toàn.

Vùng đồng bằng Bắc Bộ (bao gồm cả Thủ đô Hà Nội) còn xảy ra nắng nóng, với nhiệt độ phổ biến trong khoảng 35-37 độ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Riêng các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng gay gắt kéo dài 2-3 ngày tới, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ C, sau đó nắng nóng vẫn còn nhưng cường độ sẽ giảm dần.

Nam Bộ và Tây Nguyên có gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần vào nửa cuối tuần nên mưa rào và dông vào chiều tối.

Ngày 12/7, phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa rào vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ; cao nhất từ 32-35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, riêng vùng đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ; cao nhất từ 34-37 độ C.

Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-31 độ; cao nhất từ 34-37 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ; cao nhất từ 36-39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ; cao nhất từ 34-37 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ; cao nhất từ 30-33 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ; cao nhất từ 31-34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục