Cựu binh Fiji được bồi thường do phơi nhiễm phóng xạ hạt nhân Anh

Bộ trưởng Quốc phòng và An ninh quốc gia Fiji cho biết các cựu binh nước này bị phơi nhiễm phóng xạ trong các cuộc thử hạt nhân của Anh tại Thái Bình Dương hơn 56 năm trước sẽ được bồi thường.
Cựu binh Fiji được bồi thường do phơi nhiễm phóng xạ hạt nhân Anh ảnh 1Binh sỹ Fiji. (Nguồn: pacificeye.wordpress.com)

Ngày 27/1, Bộ trưởng Quốc phòng và An ninh quốc gia Fiji Timoci Natuva cho biết các cựu binh nước này bị phơi nhiễm phóng xạ trong các cuộc thử hạt nhân của Anh tại Thái Bình Dương hơn 56 năm trước cuối cùng cũng được bồi thường.

Thông tin trên đã được ông Natuva xác nhận trên tờ Sun của Fiji, sau hàng chục năm các cựu binh và con em họ hứng chịu các vấn đề về sức khỏe tham gia chiến dịch đòi bồi thường.

Dù không công bố chi tiết, nhưng dự kiến Thủ tướng Fiji, Voreqe Bainimarama sẽ thông báo chính thức về khoản bồi thường cho gia đình tất cả quân nhân vào ngày 30/1 tới.

Năm 1958, đúng vào thời kỳ căng thẳng nhất của Chiến tranh Lạnh, Anh đã tiến hành một loạt vụ thử hạt nhân tại quốc đảo Kiribati. Hơn 70 binh lính Fiji, khi đó còn là thuộc địa của Anh, đã được triển khai tại đảo Giáng sinh, nay là một phần của Kiribati và họ không hề được biết về các vụ thử hạt nhân này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục