Cựu Bộ trưởng nội vụ Ai Cập thời ông Mubarak được tuyên trắng án

Tòa án hình sự Giza ngày 19/3 tuyên trắng án với Habib Al-Adly, cựu Bộ trưởng Nội vụ thời cựu Tổng thống Mubarak, liên quan tới tham nhũng.
Cựu Bộ trưởng nội vụ Ai Cập thời ông Mubarak được tuyên trắng án ảnh 1Cựu Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Habib al-Adly trong một phiên tòa xét xử ông. (Nguồn: AP)

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, Tòa án hình sự tỉnh Giza ngày 19/3 đã tuyên trắng án đối với Habib Al-Adly, cựu Bộ trưởng Nội vụ dưới thời cựu Tổng thống Hosni Mubarak, liên quan tới cáo buộc tham nhũng.

Theo bản cáo trạng, Al-Adly đã bị buộc tội biển thủ bất hợp pháp 181 triệu LE (tương đương 24 triệu USD) khi còn đương quyền.

Các phương tiện truyền thông nhà nước của Ai Cập cho hay sau khi được trắng án, Al-Adly sẽ được trả tự do trong vài ngày tới.

Tòa án hình sự tỉnh Giza cũng ra tuyên bố gỡ bỏ các lệnh đóng băng tài khoản đối với quỹ Al-Adly và tài khoản của các thành viên trong gia đình cựu Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập này.

Các cáo buộc ban đầu cho rằng ông Al-Adly phạm tội trục lợi bất hợp pháp và tham nhũng, với mức án được đưa ra là 12 năm và phải nộp phạt 15 triệu LE (khoảng 2 triệu USD). Al-Adly cũng bị cáo buộc cùng với cựu Tổng thống Mubarak phạm tội giết người biểu tình tuy nhiên hồi cuối tháng 11/2014, cả hai nhân vật này đã được tòa tuyên trắng án liên quan tới những buộc tội nói trên.

Việc trả tự do cho Al-Adly diễn ra trong bối cảnh một loạt các quan chức cấp cao phục vụ dưới thời cựu Tổng thống Mubarak được tha bổng sau khi phải đối mặt với các cáo buộc tham nhũng tương tự. Trong khi đó, các tòa án Ai Cập đang tập trung vào xét xử các vụ án có dính líu tới người kế nhiệm của ông Mubarak là Tổng thống bị lật đổ Mohammed Morsi và các thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB).

Trước đó, ngày 18/3, Tòa án Hình sự tỉnh Giza cũng đã tuyên án tử hình đối với 22 người ủng hộ MB với tội danh tấn công vào một đồn cảnh sát tại thị trấn Kerdasa ở ngoại ô thủ đô Cairo sau các cuộc biểu tình đường phố dẫn tới việc Tổng thống Hồi giáo Morsi bị lật đổ hồi đầu tháng 7/2013.

Cùng ngày, Bộ Nội vụ Ai Cập đã cáo buộc các thành viên MB gián tiếp tham gia vào các cuộc tấn công ở quốc gia Bắc Phi này.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Ai Cập Hany Abdel-Latif cho biết các thủ lĩnh MB đào tẩu đang thay đổi quan điểm và chính thức từ bỏ cam kết đấu tranh ôn hòa.

Theo ông Abdel-Latif, MB đã sáp nhập với "các tổ chức khủng bố" khác nhằm mục đích "gây hỗn loạn" đất nước và theo đuổi tư tưởng tương tự như các nhóm tôn giáo cực đoan Ajnad Misr (Chiến binh Ai Cập), Ansar Beit Al-Maqdis (Những người ủng hộ Jerusalem - nhóm phiến quân hoạt động mạnh nhất hiện nay tại Ai Cập và từng thề trung thành với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng) và phong trào Hồi giáo Al-Gamaa Al-Islamiya.

Kể từ cuộc chính biến ngày 3/7/2013, chính quyền Ai Cập đã tiến hành đàn áp mạnh tay đối với MB và những người ủng hộ phong trào này. Hồi tháng 11/2013, Nội các Ai Cập đã liệt MB vào danh sách các tổ chức khủng bố với cáo buộc MB đứng sau hàng loạt vụ tấn công và đánh bom phá hoại. Tuy nhiên, phong trào Hồi giáo này đã phủ nhận.

Trong một diễn biến khác, ngày 19/3, lực lượng an ninh Ai Cập mở một chiến dịch truy quét nhằm vào hang ổ của những phần tử khủng bố ở khu vực Bắc Sinai, tiêu diệt ít nhất 28 tay súng. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ 6 nghi can trong chiến dịch an ninh tại các thành phố al-Arish, Sheikh Zuweid và Rafah.

Ai Cập đang tăng cường các chiến dịch an ninh chống lực lượng nổi dậy, đặc biệt là ở khu vực Bắc Sinai nhiều bất ổn nhằm truy quét các phần tử cực đoan thuộc tổ chức Ansar Bayt al-Maqdis vốn hoạt động mạnh tại khu vực này thời gian gần đây.

Trong các chiến dịch truy quét tiến hành hồi tháng Hai vừa qua, quân đội Ai Cập đã tiêu diệt ít nhất 173 tay súng được cho là "những kẻ khủng bố." Chỉ riêng trong 2 tuần đầu của tháng Ba này, các lực lượng an ninh nước này cũng đã tiêu diệt 115 phần tử khủng bố tại Bắc Sinai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục