Cựu Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc bị điều tra

Ông Yoo Jin-ryong bị tố cáo đã gây áp lực buộc thôi việc đối với viên chức cấp cao của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nghi ngờ có liên quan đến việc lập “danh sách đen.”
Cựu Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc bị điều tra ảnh 1Người biểu tình yêu cầu Tổng thống từ chức ở Seoul ngày 26/11/2016. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, người đứng đầu Ủy ban điều tra đặc biệt Park Yeong-su​ cho biết, liên quan đến việc đưa lập ra một "danh sách đen" gồm 10.000 nghệ sỹ chống đối Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye, cơ quan này sẽ tiến hành điều tra thêm đối với cả cựu Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Yoo Jin-ryong.

Kênh truyền hình YTN của Hàn Quốc ngày 22/1 nêu rõ Ủy ban điều tra đặc biệt đã yêu cầu cựu quan chức này đến trình diện tại văn phòng điều tra vào 2 giờ chiều 23/1.

Ông Yoo Jin-ryong bị tố cáo đã gây áp lực buộc thôi việc đối với viên chức cấp cao của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và bị nghi ngờ có liên quan đến việc lập “danh sách đen.” 

Ủy ban trên sẽ tập trung điều tra đối với ông Yoo Jin-ryong về những mối liên hệ cụ thể để có thể làm rõ việc lập ra và quản lý “danh sách đen.”

Trước đó ngày 21/1, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Jo Yoon-Sun​ đã bị bắt giữ vì cáo buộc lập “danh sách đen” gồm gần 10.000 nghệ sỹ từng lên tiếng chỉ trích Tổng thống Park Geun-Hye, người đang bị luận tội liên quan đến vụ bê bối chính trị nghiêm trọng của bà và người bạn thân lâu năm Choi Soon-sil.

Bà Jo là Bộ trưởng đương nhiệm đầu tiên bị bắt giữ tại Hàn Quốc, sau đó bà này đã quyết định từ chức.

Theo các điều tra viên, “danh sách đen” nói trên được lập sau thảm họa chìm phà Sewon hồi tháng 4/2014 và liên tục được cập nhật đến khi đạt khoảng 10.000 người - gồm những nhân vật trong giới văn hóa và nghệ thuật có lập trường phản đối chính phủ, nhằm ngăn chặn họ được nhận tài trợ của chính phủ và đầu tư tư nhân, đồng thời đặt họ dưới sự giám sát chặt chẽ của nhà nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục