Cựu Chủ tịch FED: Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại là cần thiết

Cựu Chủ tịch Fed Ben Bernanke cho rằng sự tăng trưởng kinh tế chậm lại ở Trung Quốc sẽ không khiến các thị trường lo ngại vì nước này không có nguy cơ “hạ cánh cứng.”
Cựu Chủ tịch FED: Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại là cần thiết ảnh 1Người dân mua sắm tại siêu thị ở thành phố Thương Châu, thủ phủ tỉnh Hà Bắc ngày 9/12. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo tờ China Daily số ra ngày 27/5, cựu Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Ben Bernanke cho rằng sự tăng trưởng kinh tế chậm lại ở Trung Quốc sẽ không khiến các thị trường lo ngại vì nước này không có nguy cơ “hạ cánh cứng.”

Theo ông Bernanke, sự tăng trưởng kinh tế chậm lại ở Trung Quốc là cần thiết vì nước này cần phải thay đổi mô hình tăng trưởng kinh tế để phát triển bền vững hơn trong dài hạn.

Trung Quốc đã tăng trưởng kinh tế với tốc độ 10%/năm và nước này thực hiện điều này thông qua việc đầu tư rất nhiều vốn cho các lĩnh vực theo hướng phục vụ xuất khẩu.

Ông Bernanke cho rằng khi đất nước trở nên giàu có hơn thì kiểu tăng trưởng đó không còn duy trì được nữa.

Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã chậm lại xuống 7% trong quý I năm nay, mức thấp trong vòng 6 năm qua, buộc Bắc Kinh phải đưa ra một loạt biện pháp kích thích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục