Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ bị tố xâm hại tình dục trẻ em

Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ bị tố cáo xâm hại tình dục trẻ em

Cựu Chủ tịch Hạ viện Dennis Haster bị tố cáo xâm hại tính dục ít nhất 5 thiếu niên khi ông làm huấn luyện viên tại một trường trung học và đã trả 3,5 triệu USD cho một trong các nạn nhân.
Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ bị tố cáo xâm hại tình dục trẻ em ảnh 1Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Dennis Haster. (Nguồn: theintellectualist.co)

Các công tố viên Mỹ vừa thông báo cựu Chủ tịch Hạ viện Dennis Haster​ bị tố cáo đã xâm hại tính dục ít nhất 5 thiếu niên khi ông làm huấn luyện viên môn vật tại một trường trung học và đã trả 3,5 triệu USD cho một trong các nạn nhân để tìm cách giấu giếm vụ việc.

Những tố cáo này xuất hiện trong một hồ sơ gửi toà án, trong đó ghi rõ chi tiết về vụ xâm hại tính dục đối với 5 cựu học sinh của ông Haster.

Hồ sơ này đề nghị t​òa án phạt tù đối với ông Haster, năm nay 74 tuổi, về tội vi phạm các quy định ngân hàng khi trả tiền bồi thường cho nạn nhân.

Thời hạn luật định để truy tố những cáo buộc xâm hại tính dục đối với ông Haster đã hết từ nhiều năm trước.

Ông này từng dạy học và làm huấn luyện viên môn vật tại một trường trung học ở tiểu bang Illinois từ năm 1965 đến năm 1981.

Theo Hiến pháp Mỹ, Chủ tịch Hạ viện là người thứ hai, sau Phó Tổng thống, sẽ lên làm Tổng thống trong trường hợp Tổng thống đương nhiệm qua đời hoặc bị mất năng lực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục