Cựu chủ tịch UEFA ra điều trần về nghi án tham nhũng 2 triệu USD

Nghi án tham nhũng 2 triệu USD đã khiến ông Michel Platini bị đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá, qua đó "bật bãi" khỏi cuộc đua vào chiếc ghế Chủ tịch FIFA hồi năm 2016.
Cựu chủ tịch UEFA ra điều trần về nghi án tham nhũng 2 triệu USD ảnh 1Cựu chủ tịch UEFA Michel Platini tại cơ quan công tố Thụy Sỹ. (Ảnh: AFP)

Ngày 31/8, cựu chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) Michel Platini đã có mặt tại văn phòng công tố liên bang Thụy Sỹ để trả lời chất vấn về khoản tiền 2 triệu USD ông nhận được từ cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Sepp Blatter hồi năm 2011.

Cựu huyền thoại của đội tuyển Pháp bị buộc tội đồng lõa với hành vi thiếu trách nhiệm trong quản lý, tham ô và giả mạo tài liệu. Nghi án tham nhũng này đã khiến ông Platini  "bật bãi" khỏi cuộc đua vào chức Chủ tịch FIFA hồi năm 2016.

Cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter khẳng định khoản tiền 2 triệu USD nói trên là để trả cho những công việc của ông Platini khi còn làm cố vấn và điều này hoàn toàn hợp lệ. Tuy nhiên, FIFA coi khoản tiền trên là khoản thanh toán không rõ ràng và ra lệnh cấm hai quan chức này tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá./.

(Vietnam+)