Cựu Đại sứ Hàn Quốc là Giáo sư danh dự của Đại học Đà Lạt

Cựu Đại sứ Yoo Tae Hyun đã có đóng góp lớn trong việc hình thành ngành Hàn Quốc học tại Đại học Đà Lạt, sau khi hết nhiệm kỳ và về hưu, ông đã trở thành giảng viên trường Đại học Đà Lạt.
Cựu Đại sứ Hàn Quốc là Giáo sư danh dự của Đại học Đà Lạt ảnh 1Cựu Đại sứ Yoo Tae Hyun (trái) nhận Bằng chứng nhận danh hiệu Giáo sư danh dự. (Ảnh: Phạm Kha/TTXVN)

Ngày 18/11, tại thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Hiệu trưởng trường Đại học Đà Lạt, phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Đức Hòa đã trao danh hiệu Giáo sư danh dự trường Đại học Đà Lạt cho ông Yoo Tae Hyun, cựu Đại sứ Đại Hàn dân quốc tại Việt Nam. Đây là danh hiệu Giáo sư danh dự đầu tiên của trường sau gần 60 năm hoạt động.

Ông Yoo Tae Hyun sinh ngày 25/5/1943, tại Hàn Quốc, là Đại sứ nước Đại Hàn dân quốc tại Việt Nam từ năm 2003-2005. Ông đã có đóng góp lớn trong việc hình thành ngành Hàn Quốc học (thuộc Khoa Quốc tế học) tại Đại học Đà Lạt cũng như nhiều tổ chức hữu nghị giữa hai quốc gia. Ngay sau khi hết nhiệm kỳ và về hưu, ông đã tình nguyện ở lại Đà Lạt, trở thành giảng viên ngành Hàn Quốc học tại trường Đại học Đà Lạt.

Trường Đại học Đà Lạt đánh giá cao những đóng góp to lớn của vị cựu Đại sứ cho sự phát triển của nhà trường từ nhiều năm qua. Nhờ sự đóng góp nhiệt tình của ôngYoo Tae Hyun, ngành Hàn Quốc học tại trường Đại học Đà Lạt đã đi vào hoạt động từ tháng 8/2004.

Ngoài việc biên soạn nhiều giáo trình ngành Hàn Quốc học, trực tiếp giảng dạy, ông Yoo Tae Hyun còn là cầu nối văn hóa, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Hàn Quốc. Ông đã viết nhiều đầu sách về Việt Nam để xuất bản tại Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục