Cứu gần 3.000 người di cư châu Phi trên khu vực Địa Trung Hải

Các lược lượng cứu hộ đã cứu được gần 3.000 người di cư, trong đó có hàng trăm phụ nữ và trẻ em trên Địa Trung Hải và hiện số người này đã được đưa về các cảng miền Nam Italy.
Cứu gần 3.000 người di cư châu Phi trên khu vực Địa Trung Hải ảnh 1Lực lượng cứu hộ cứu các nạn nhân chìm tàu. (Nguồn: AFP)

Chỉ trong ngày 7/11, các lược lượng cứu hộ đã cứu được gần 3.000 người di cư, trong đó có hàng trăm phụ nữ và trẻ em trên Địa Trung Hải. Hiện số người này đã được đưa về các cảng miền Nam Italy.

Theo Lực lượng Bảo vệ bờ biển Italy, tàu bảo vệ bờ biển Dattilo đã đưa 1.045 người di cư cùng 10 thi thể vớt được về cảng Palermo, thủ phủ vùng Sicily; 2 tàu hải quân Italy và Tây Ban Nha đã đưa 712 người tới cảng Augusta; 799 người khác và 4 thi thể tới cảng Reggio Calabria.

Hơn 400 người được chuyển tới cảng Vibo Valentia vùng Calabria bằng tàu Topaz Responder của Ireland. Phần lớn người di cư đến từ các nước châu Phi.

Trong thời gian qua, lực lượng hải quân và bảo vệ bờ biển Italy, phối hợp với đội tàu của chiến dịch Eunavfor Med của Liên minh châu Âu (EU), một số tàu buôn tư nhân và các nhóm cứu trợ, để tiến hành các hoạt động cứu vớt người di cư trên Địa Trung Hải.

Theo thống kế mới đây của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), từ đầu năm đến nay có hơn 161.668 người di cư tới Italy, tăng so với mức 153.842 người trong cả năm ngoái, trong đó có tới 14% là trẻ em không có bố mẹ đi cùng.

Chỉ trong tháng 10, đã có 17.272 người di cư tới Italy, tăng gần gấp đôi so với con số 8.900 người cùng kỳ năm ngoái.

UNHCR cũng cho biết tính tới 31/10, có ít nhất 3.981 người di cư thiệt mạng hoặc mất tích ở Địa Trung Hải, cao hơn so với con số 3.771 người chết trong cả năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục