Cựu Giám đốc FBI James Comey đồng ý ra điều trần công khai

Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ cho biết cựu Giám đốc FBI James Comey đã đồng ý ra điều trần công khai trong khuôn khổ cuộc điều tra về nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
Cựu Giám đốc FBI James Comey đồng ý ra điều trần công khai ảnh 1Cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang James Comey. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tối 19/5, Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ cho biết cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) James Comey đã đồng ý ra điều trần công khai trong khuôn khổ cuộc điều tra về nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.

Trong một tuyên bố, Chủ tịch Ủy ban trên, Thượng nghị sỹ Richard Burr của đảng Cộng hòa nêu rõ: "Ủy ban mong muốn được lắng nghe điều trần của cựu Giám đốc về vai trò của ông trong những đánh giá của cộng đồng tình báo về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống 2016 và tôi hy vọng rằng ông sẽ làm rõ với nhân dân Mỹ về những sự kiện gần đây mà truyền thông đưa tin rộng rãi." 

[Tổng thống Trump: Cuộc điều tra về Nga đang gây chia rẽ nước Mỹ]

Phiên điều trần công khai ông Comey, dự kiến được tổ chức sau ngày Lễ Chiến sỹ trận vong (29/5), diễn ra trong bối cảnh dư luận bất ngờ trước việc ông bị Tổng thống Donald Trump sa thải vào tuần trước.

Thượng nghị sỹ Mark Warner, quan chức cấp cao của Đảng Dân chủ tại Ủy ban Tình báo Thượng viện, hy vọng rằng phiên điều trần sẽ làm sáng tỏ những nghi vấn xung quanh việc ông Comey bị sa thải./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục