Cứu hộ thành công 11 thuyền viên bị mắc cạn gần đảo Lý Sơn

Lực lượng cứu hộ Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp cận tàu cá QNg 97235 TS và cứu hộ thành công 11 thuyền viên trên tàu về đất liền.
Cứu hộ thành công 11 thuyền viên bị mắc cạn gần đảo Lý Sơn ảnh 1(Ảnh minh họa: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Sáng 30/11, lực lượng cứu hộ Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với chính quyền huyện Lý Sơn sử dụng 2 thuyền của ngư dân địa phương đã tiếp cận tàu cá QNg 97235 TS và cứu hộ thành công 11 thuyền viên trên tàu về đất liền; đồng thời tiếp tục tiến hành cứu hộ đưa tàu này thoát khỏi bãi ngầm gần đảo Lý Sơn.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30 ngày 29/11, tàu cá trên của chủ tàu Lưu Văn Hai (36 tuổi, ở xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi), trên đường vào đảo Lý Sơn để trú gió, tránh bão đã bị mắc cạn tại vị trí cách đảo Lý Sơn khoảng 3 hải lý về hướng Đông Nam.

Trên tàu có 11 thuyền viên. Sau khi bị mắc cạn, thuyền trưởng đã phát tín hiệu, yêu cầu được cứu hộ.

Tuy nhiên, tại địa điểm tàu mắc cạn, tàu cứu hộ của lực lượng biên phòng không tiếp cận được (tàu cứu hộ lớn không đi vào khu vực bãi ngầm được) nên đã chủ động hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng tàu cá bị nạn tiến hành các biện pháp kỹ thuật khắc phục sự cố mắc cạn; đồng thời cắt cử lực lượng cán bộ, chiến sỹ nắm sát tình hình trong suốt đêm qua.

Theo lực lượng biên phòng, có thể tàu QNg 97235 TS do thuyền trưởng Lưu Văn Bình (30 tuổi, cùng xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi) điều khiển không thông thuộc địa hình, luồng lạch nên đã bị mắc cạn.

Tàu cá QNg 97235 TS xuất bến tại Đà Nẵng, hành nghề giã cào đôi (giã cào cùng tàu cá QNg 97236 TS), đến địa điểm trên thì bị mắc cạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục