Cựu lãnh đạo tình báo Saudi Arabia bị cáo buộc liên quan al-Qaeda

Một cuộc điều tra gần đây về vụ tấn công ngày 11/9/2001 tại Mỹ cho thấy cựu lãnh đạo tình báo Saudi Arabia, Hoàng thân Bandar bin Sultan có liên quan tới một thành viên của mạng lưới khủng bố al-Qaeda
Cựu lãnh đạo tình báo Saudi Arabia bị cáo buộc liên quan al-Qaeda ảnh 1Hoàng thân Bandar bin Sultan. (Nguồn: AP)

Theo Presstv.com, một cuộc điều tra gần đây về vụ tấn công ngày 11/9/2001 tại Mỹ cho thấy cựu lãnh đạo tình báo Saudi Arabia, đồng thời là cựu Đại sứ nước này tại Washington, Hoàng thân Bandar bin Sultan có liên quan tới một thành viên của mạng lưới khủng bố al-Qaeda.

Theo tài liệu điều tra mới được hé lộ về mối quan hệ giữa Saudi Arabia và một số tin tặc liên quan tới vụ khủng bố trên, số điện thoại của một công ty ở bang Colorado (Mỹ) có liên hệ tới ông Bandar, cùng với đó là số của một nhân viên bảo vệ làm việc tại Đại sứ quán Saudi Arabia ở Washington, đều nằm trong nhật ký điện thoại của một thành viên al-Qaeda cấp cao, được xác định là Abu Zubaydah.

Cựu nghị sỹ Mỹ Bob Graham, đồng chủ tịch ủy ban biên soạn tài liệu điều tra về vụ 11/9, tiết lộ: "Hai số điện thoại trên không được công bố, như vậy chúng đã lọt vào danh bạ của Zubaydah thông qua một cá nhân biết rõ những số điện thoại đó."

Tuy Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đều cho rằng không có chứng cứ cho thấy bất kỳ thành viên nào thuộc hoàng gia Saudi Arabia hỗ trợ vụ tấn công 11/9, song ông Graham khẳng định mối liên hệ giữa danh bạ của Zubaydah và công ty có liên quan tới ông Bandar chính là "một trong những phần bất ngờ nhất của cuộc điều tra."

Ông Bandar giữ chức Đại sứ Saudi Arabia tại Mỹ từ năm 1983-2005, sau đó đảm nhận cương vị Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia (GID) của Saudi Arabia cho đến năm 2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục