Cựu lưu học sinh Lào giao lưu với thầy cô giáo VN

Chương trình giao lưu giữa hơn 100 cựu lưu học sinh Lào từng học ở Việt Nam với các thầy giáo và cô giáo cũ đã được tổ chức tại Hà Nội.
Tối 16/7, chương trình giao lưu giữa hơn 100 cựu lưu học sinh Lào, đại diện cho hơn 30.000 cựu lưu học sinh Lào đã từng học tập tại Việt Nam với các thầy giáo và cô giáo cũ đã được tổ chức tại Hà Nội.

Tham dự buổi giao lưu có Koongsí Sẻngmạinị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Trưởng đoàn cựu lưu học sinh Lào và Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phạm Vũ Luận.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã thay mặt Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi đến các thành viên Đoàn cựu lưu học sinh Lào những lời chúc mừng và tình cảm hữu nghị nồng thắm. Bộ trưởng nhấn mạnh, ngay từ năm 1958, trong khói lửa ác liệt của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Việt Nam đã đón nhận những thế hệ con em của các bộ tộc Lào đầu tiên sang học tập tại Việt Nam.

Từ đó đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận gần 30.000 lưu học sinh Lào sang học tập, và nhiều người sau khi tốt nghiệp đã trở thành những cán bộ chủ chốt từ Trung ương đến địa phương, trong nhiều lĩnh vực, và là các nhà kinh doanh có tiếng của Lào ngày nay. Các thế hệ lưu học sinh Lào đã và đang góp phần tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Lào tươi đẹp.

Tình thày trò, tình cảm của người dân Việt Nam với các lưu học sinh Lào và tình cảm của các lưu học sinh Lào với các thày cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân dân Việt Nam đã trở thành một phần quan trọng của tình hữu nghị Lào-Việt, Việt-Lào, và cũng là một biểu hiện sinh động của quy luật phát triển cách mạng của 2 nước, như các đồng chí lãnh đạo cấp cao của 2 Đảng nhiều lần nhấn mạnh: Tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào là nhân tố mang tính quy luật tạo nên thành công của sự nghiệp cách mạng của cả hai nước.

Bộ trưởng cũng gửi đến các thầy giáo, cô giáo và các cán bộ quản lý giáo dục đã tham gia đào tạo lưu học sinh Lào lời cảm ơn chân thành vì những đóng góp hết sức quan trọng của các đồng chí cho tình đoàn kết, hữu nghị và gắn bó keo sơn giữa hai nhà nước, hai đất nước Việt Nam-Lào.

Bằng tinh thần lao động nhiệt tình, hết sức hết lòng vì học sinh thân yêu, với tình cảm hết sức trong sáng và sự quan tâm chỉ bảo, giúp đỡ các lưu học sinh Lào trong những ngày theo học tại Việt Nam, các đồng chí đã cùng với các lưu học sinh Lào và nhân dân hai nước xây dựng và phát triển quan hệ gắn bó mật thiết, truyền thống đoàn kết mẫu mực, thủy chung, trong sáng giữa hai nước Việt Nam-Lào./.

Nguyễn Thị Thúy (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục