Cứu nạn một sà lan đâm vào gầm cầu tại Hải Phòng

Sà lan máy Vĩnh Phú đi trên sông Lạch Tray quay về đến khu vực cầu Niệm, do mực nước dâng cao, sà lan đã trôi và “mắc kẹt” tại gầm cầu.
Ngày 10/5, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng cho biết đơn vị đã phối hợp với nhiều đơn vị chức năng cứu nạn kịp thời một sà lan có trọng tải hơn 400 tấn đâm vào gầm cầu Niệm, huyện An Dương.

Vào khoảng 16 giờ 30 ngày 9/5, sà lan máy Vĩnh Phú biển kiểm soát 0803 do Trần Văn Lập (sinh năm 1974), trú tại xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc điều khiển vận chuyển cát đến ngã ba An Tràng, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

Sau khi trả hàng, sà lan đi trên sông Lạch Tray quay về đến khu vực cầu Niệm, do mực nước dâng cao, sà lan đã trôi và mắc kẹt tại gầm cầu.

Ngay khi nhận được thông tin, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải  thành phố phối hợp với Trạm cảnh sát giao thông đường thủy An Dương, Phòng cảnh sát giao thông đường thủy, Công an thành phố và Đội tuần tra của Công ty Đường bộ Hải Phòng xử lý vụ việc.

Lực lượng chức năng đã bơm nước vào đầy khoang để sà lan hạ thấp độ cao so với cầu, đồng thời huy động tầu kéo sà lan ra khỏi vị trí mắc kẹt.

Tại hiện trường, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Hải Phòng đã lập biên bản về hành vi “đâm va vào công trình bắc qua sông Lạch Tray tại cầu Niệm,” tạm giữ sổ kiểm tra lưu thông phương tiện, bằng thuyền trưởng hạng nhì và giấy chứng nhận bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo môi trường phương tiện thủy nội địa.

Công ty đường bộ Hải Phòng lập biên bản hiện trường vụ va chạm vào gầm cầu.

Nếu các cơ quan chức năng không kịp giải phóng sà lan, khi mực nước dâng cao có thể gây ảnh hưởng đến an toàn của cây cầu Niệm. Cầu Niệm giữ vai trò trọng yếu bảo đảm giao thông giữa các quận Kiến An với trung tâm thành phố Hải Phòng./.

Hoàng Ngọc (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục