Cứu nạn thành công 2 ngư dân trôi dạt trên thuyền nan giữa biển

Chiếc thuyền nan gắn máy với 2 ngư dân và hơn 100kg cá vừa đánh bắt được hỏng máy giữa biển khơi trong lúc gió Tây Nam thổi mạnh khiến thuyền có thể bị sóng cuốn trôi rất nguy hiểm.
Cứu nạn thành công 2 ngư dân trôi dạt trên thuyền nan giữa biển ảnh 1Lai dắt một tàu cá gặp nạn vào bờ. (Ảnh minh họa: Khiếu Tư/TTXVN)

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt-Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết: Đến 12 giờ 30 phút ngày 23/8, đơn vị đã cứu hộ 2 ngư dân trên tàu cá gặp nạn trôi dạt trên biển vào bờ thành công.

Trước đó, vào 15 giờ ngày 22/8, ngư dân Nguyễn Quang Hào (sinh năm 1967) và Nguyễn Xuân Quý (sinh năm 1950), cùng trú tại xã Gio Hải, huyện Gio Linh cùng nhau ra khơi đánh bắt cá trên chiếc thuyền nan lắp máy công suất 0,8 CV.

Sau khi thả và vớt xong mẻ lưới đầu tiên được khoảng hơn 100kg cá, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, thuyền của 2 ngư dân bị hỏng máy. Thời điểm này trời tối, gió Tây Nam thổi mạnh khiến thuyền bị sóng cuốn trôi về phía Nam rất nguy hiểm.

Đến 6 giờ ngày 23/8, nhận được tin báo từ chính quyền xã Gio Hải, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt đã huy động lực lượng và phương tiện tàu QT 91169 TS của ông Trần Đình Phước, Khu phố 8, thị trấn Cửa Việt ra biển cứu nạn. Tuy nhiên, do sóng to nên vị trí thuyền bị nạn luôn thay đổi, gây khó khăn trong công tác tìm kiếm.

[Đà Nẵng: Kịp thời cứu hộ một ngư dân bị hôn mê sâu trên biển]

Đến 10 giờ 30 phút ngày 23/8, tại tọa độ 16050’44 độ vĩ Bắc, 107025’00 độ Kinh Đông, cách đảo Cồn Cỏ về hướng Đông Nam khoảng trên 20 hải lý, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được thuyền cá.

Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, đơn vị đã cứu hộ thành công 2 ngư dân và lai dắt phương tiện vào bờ an toàn.

Trung tá Nguyễn Công Trình, Đồn trưởng Đồn Cửa khẩu Cảng Cửa Việt cho biết ngay sau khi nhận được thông báo, đơn vị đã triển khai lực lượng phối hợp với chính quyền xã Gio Hải và tàu cá ngư dân ra biển cứu nạn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bão số 6 nên biển động, sóng to gió lớn khiến quá trình tìm kiếm khó khăn.

Sau khi lai dắt thuyền vào bờ thành công, Đồn đã bố trí cán bộ quân y chăm sóc sức khỏe cho ngư dân gặp nạn cũng như thăm hỏi, động viên họ./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục