Cứu nạn thành công 2 tàu cá và ngư dân Bình Định bị nạn trên biển

Cứu hộ thành công 2 tàu cá và ngư dân Bình Định bị nạn trên biển

Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã điều động tàu kiểm ngư KN-205 đi cứu nạn, tiếp cận và tiến hành lai dắt tàu BĐ 91384 TS bị hỏng máy thả trôi lúc 18 giờ ngày 1/8.
Cứu hộ thành công 2 tàu cá và ngư dân Bình Định bị nạn trên biển ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Trần Hoàng Ngọc/TTXVN)

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết liên quan đến tàu cá BĐ 91384 TS, công suất 420CV, trên tàu có sáu người.

Tàu BĐ 91384 TS, do ông Dương Minh Đạt ở phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, làm thuyền trưởng, bị hỏng máy thả trôi lúc 18 giờ ngày 1/8.

Đến 23 giờ 30 ngày 3/8, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có Công văn số 189/PCTT-VP gửi Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đề nghị hỗ trợ giúp đỡ tàu cá BĐ 91384 TS.

Lúc 1 giờ ngày 4/8, Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã điều động tàu kiểm ngư KN-205 đi cứu nạn. Lúc 11 giờ ngày 4/8 tàu KN-205 đã tiếp cận và tiến hành lai dắt tàu BĐ 91384 TS.

Về tàu cá BĐ 96660 TS của ông Phan Thanh Tào, ở Hoài Hương, Hoài Nhơn bị tàu Richbetter (Hong Kong) đâm chìm lúc 21 giờ ngày 2/8 tại vùng biển tỉnh Khánh Hòa, sáu thuyền viên trên tàu đã được đưa lên tàu Richbetter. Sức khỏe sáu thuyền viên bình thường.

Dự kiến ngày 8/8, tàu Richbetter sẽ về đến cảng Thượng Hải. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đã có công văn số 190/PCTT ngày 4/8 gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo tàu BĐ 96660 TS bị nạn và đề nghị chỉ đạo các sở, ngành chức năng, Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Nhơn làm thủ tục để hỗ trợ sáu thuyền viên về nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục