Cựu nghị sỹ liên bang Mỹ bị kết án tù 8 tháng vì gian lận thuế

Tòa án liên bang tại quận Brooklyn, New York, đã ra phán quyết kết án 8 tháng tù giam đối với cựu Hạ nghị sỹ đảng Cộng hòa Michael Grimm vì tội gian lận thuế.
Cựu nghị sỹ liên bang Mỹ bị kết án tù 8 tháng vì gian lận thuế ảnh 1Cựu Hạ nghị sỹ đảng Cộng hòa Michael Grimm. (Nguồn: AP)

Tòa án liên bang tại quận Brooklyn, thành phố New York, Mỹ, ngày 17/7 đã ra phán quyết kết án 8 tháng tù giam đối với cựu Hạ nghị sỹ đảng Cộng hòa Michael Grimm, đại diện cho địa hạt State Island của bang New York, vì tội gian lận thuế.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn phán quyết của tòa án cho biết ông Michael Grimm, Hạ nghị sỹ liên bang hai nhiệm kỳ từ năm 2011 đến ngày 5/1/2015, bị cáo buộc 20 tội danh, trong đó có tội trốn thuế và bóc lột sức lao động của người làm công khi ông còn là chủ nhà hàng Healthalicious trước khi bước vào con đường chính trị.

Trong lời khai trước tòa, ông Grimm đã nhận giấu hơn 900.000 USD nguồn thu của nhà hàng trong các năm 2007-2010 để trốn thuế. Ông Grimm còn bị kết tội thuê mướn người di cư bất hợp pháp và bóc lột sức lao động của họ bằng cách chỉ trả lương 4,60 USD/giờ, trong khi lương tối thiểu quy định ở thời điểm đó là 7,25 USD/giờ.

Trước khi tham gia chính trường từ năm 2011, ông Michael Grimm, 45 tuổi, từng là một doanh nhân, nhân viên Cục điều tra liên bang (FBI), luật sư và có thời gian tham gia cuộc chiến của Mỹ tại Trung Đông.

Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11/2014, ông Grimm tái cử với tỷ lệ cách biệt khá xa so với các đối thủ, cho dù trước đó ông đã nhận được bản cáo trạng 20 tội danh.

Tháng 12/2014, bất chấp sự thuyết phục của các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện, ông Grimm tuyên bố vẫn tại vị nhưng đến tháng 1/2015 thì quyết định rút khỏi Quốc hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục