Cựu Ngoại trưởng Fischer: Chính sách Hy Lạp của Đức là "thảm họa"

Cựu Phó Thủ tướng đồng thời là cựu Ngoại trưởng Đức Joschka Fischer đã tấn công không khoan nhượng Thủ tướng Đức Angela Merkel về chính sách của bà đối với Hy Lạp.
Cựu Ngoại trưởng Fischer: Chính sách Hy Lạp của Đức là "thảm họa" ảnh 1Cựu Ngoại trưởng Đức Joschka Fischer. (Nguồn: AP)

Trên số báo mới ra của tờ Nam Đức (SZ), cựu Phó Thủ tướng đồng thời là cựu Ngoại trưởng Đức Joschka Fischer (giai đoạn 1998-2005) đã tấn công không khoan nhượng Thủ tướng Đức Angela Merkel về chính sách của bà đối với Hy Lạp.

Theo cựu Ngoại trưởng Fischer, chính sách đối với Hy Lạp của bà Merkel và Bộ trưởng Tài chính Wolfgang Schäuble là "thảm họa đối với Đức và châu Âu."

Chính trị gia đảng Xanh của Đức cho rằng trong các cuộc đàm phán đêm 12/7 với Athens về những cải cách nội địa ở Hy Lạp, các nhà lãnh đạo Đức đã tạo ra những "rạn nứt lịch sử."

Đức đóng vai trò trung tâm trong các cuộc đàm phán để đi tới thỏa thuận của các chủ nợ quốc tế với Hy Lạp, trong đó các cuộc đàm phán của các nhà lãnh đạo Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) thường phải ngắt quãng để tiến hành thảo luận giữa bộ ba gồm Thủ tướng Merkel, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras và Tổng thống Pháp Francois Hollande.

Bộ trưởng Schäuble được cho là người thúc đẩy chủ trương cứng rắn với Athens, khiến nhiều người chỉ trích ông dùng con bài đe dọa "Grexit" để buộc Chính phủ Hy Lạp phải nhượng bộ trong các cuộc đàm phán.

Theo cựu Ngoại trưởng Fischer, bà Merkel và ông Schäuble đã đàm phán một cách không thỏa hiệp, cáo buộc hai người này hành động "chỉ vì lợi ích quốc gia của Đức và đưa châu Âu vào tầm ảnh hưởng của Đức."

Trong bài xã luận trên báo SZ, ông Fischer cũng cho rằng "lần đầu tiên, Đức không muốn có châu Âu" và Berlin muốn đưa Eurozone từ một dự án châu Âu vào tầm ảnh hưởng của Đức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục