Cựu ngôi sao NBA bất tỉnh tại nhà chứa do thuốc thay thế Viagra

Cựu ngôi sao NBA Lamar Odom đã được đưa tới một bệnh viện ở Las Vegas sau khi được hai người phụ nữ phát hiện trong tình trạng bất tỉnh ở nhà chứa Love Ranch South, Pahrump, Nevada, Mỹ.
Cựu ngôi sao NBA bất tỉnh tại nhà chứa do thuốc thay thế Viagra ảnh 1Cựu sao NBA Lamar Odom. (Nguồn: ESPN)

Cựu ngôi sao NBA kiêm ngôi sao truyền hình thực tế Lamar Odom đã được đưa tới một bệnh viện ở Las Vegas sau khi được hai người phụ nữ phát hiện trong tình trạng bất tỉnh ở nhà chứa Love Ranch South, Pahrump, Nevada, Mỹ.

Chủ nhà chứa Dennis Hof cho biết Odom, 35 tuổi, đã được Monica Monroe và Ryder Cherry phát hiện và gọi cấp cứu. Cảnh sát trưởng hạt Nye cho biết cuộc gọi được thực hiện vào khoảng 15 giờ 15 chiều, và tình trạng sức khỏe của Odom đã ổn định lại trên đường tới bệnh viện.

Cựu cầu thủ đến từ Queens, New York, đã ở tại nhà chứa Love Ranch từ thứ bảy, và được cho là đã sử dụng một loại thuốc thảo dược thay thế cho Viagra. (Trong mục Câu hỏi thường gặp trên trang web của Love Ranch, câu hỏi số 50 là “Tại đây có tổ chức các bữa tiệc Viagra không?” và mặc dù câu trả lời là “Có,” song Love Ranch cũng nhấn mạnh rằng “Tuy nhiên, chúng tôi KHÔNG cung cấp Viagra.”)

Hai nhà chứa Love Ranch và Moonlite BunnyRanch có tới “hơn 500 cô gái đã được đăng ký sẵn sàng chiều lòng khách,” với “khoảng 40-50” cô gái làm việc tại Love Ranch vào bất kỳ thời điểm nào.

Mặc dù có những cô gái không muốn đăng ảnh của mình trên trang web, song tại đây có đăng tải một vài bức ảnh của Cherry và Monroe. Cả hai đều có thể được hẹn trước qua địa chỉ email được cung cấp trên trang web.

Trên mạng, Cherry được quảng cáo là một trong số hai “Người tình của tháng.” Trong phần giới thiệu, cô gái 25 tuổi này tự nhận mình là “ngôi sao của Love Ranch.”

Cao 1m57, nặng 54kg, cô ghi chú kích thước áo ngực của mình là 32C và chấp nhận hôn/GFE (GFE là chữ viết tắt của girlfriend experience, một dịch vụ do các lao động tình dục cung cấp, trong đó họ sẽ hành động như thể mình là bạn gái của khách hàng. Điều này có thể bao gồm việc ôm hôn hay ăn tối cùng nhau.)

Mặc dù Monroe không có phần giới thiệu trên trang web, song tại đây cũng có một số tấm ảnh chụp cô gái tóc vàng mảnh dẻ mặc bộ đồ người hầu.

Trang web của Love Ranch cho biết tại đây không có giá cố định: “Mọi cô gái tại đây đều hoạt động độc lập và tự đặt ra dịch vụ cũng như giá thành cho mình. Theo luật pháp, chúng tôi không thể báo giá chính xác, song mọi mức giá đều rất hợp lý và có thể thương lượng được. Các cô gái làm việc với mọi mức giá.”/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục