Cựu nhân viên tình báo Edward Snowden sẵn sàng ngồi tù để trở lại Mỹ

Cựu nhân viên tình báo Edward Snowden cho biết anh này đã đưa ra đề nghị được trở về Mỹ và vào tù vì đã tiết lộ các thông tin về các chương trình nghe lén của NSA.
Cựu nhân viên tình báo Edward Snowden sẵn sàng ngồi tù để trở lại Mỹ ảnh 1Cựu nhân viên tình báo Edward Snowden. (Nguồn: huffingtonpost.com)

Trả lời phỏng vấn trên chương trình Panorama của hãng tin BBC phát ngày 5/10, cựu nhân viên hợp đồng của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden, cho biết ​anh đã đưa ra đề nghị được trở về Mỹ và vào tù vì đã tiết lộ một lượng thông tin khổng lồ về các chương trình nghe lén của NSA.

Hai năm trước, Snowden tới Nga xin tị nạn sau khi tiết lộ thông tin về hoạt động nghe lén điện thoại và phải đối mặt với các lời buộc tội của Mỹ, theo đó ​anh có thể bị phạt tù tới 30 năm.

Snowden cho biết anh và luật sư của mình đã chờ đợi về một đề nghị "thỏa thuận nhận tội" chính thức từ các quan chức Mỹ, song chưa nhận được.

Snowden năm nay 32 tuổi, bị cáo buộc đã lấy trộm 1,77 triệu tài liệu của NSA trong khoảng thời gian làm hợp đồng cho chính phủ Mỹ từ 3/2012-5/2013 tại bang Hawaii.

Năm ngoái, cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder từng tuyên bố về khả năng dàn xếp một thỏa thuận nhận tội với Snowden.

Các tiết lộ của Snowden đã dấy lên một cuộc tranh luận trên thế giới về việc các cường quốc về tình báo thực hiện giám sát các trao đổi cá nhân, cũng như sự cân bằng giữa vấn đề an ninh và tự do cá nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục