Cựu Phó Chủ tịch CONMEBOL có thể bị cấm hoạt động bóng đá suốt đời

Ngày 18/2, Ủy ban Đạo đức của FIFA đã đề xuất án phạt cấm tham gia các hoạt động bóng đá suốt đời đối với hai cựu Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL).
Cựu Phó Chủ tịch CONMEBOL có thể bị cấm hoạt động bóng đá suốt đời ảnh 1Ông Luis Bedoya và ông Sergio Jadue. (Nguồn: Reuters)

Ngày 18/2, Ủy ban Đạo đức của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã đề xuất án phạt cấm tham gia các hoạt động bóng đá suốt đời đối với hai cựu Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) do nghi ngờ dính líu đến tham nhũng.

Ông Luis Bedoya, cựu thành viên Ban Chấp hành FIFA và từng giữ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Colombia từ năm 2006 đến tháng 10/2015, cùng ông Sergio Jadue - cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Chile, có nguy cơ đối mặt với lệnh cấm cấm hoạt động bóng đá suốt đời.

Hai nhân vật này trước đó nằm trong danh sách điều tra của Ủy ban Đạo đức của FIFA.

FIFA đang trải qua vụ bê bối tồi tệ nhất trong lịch sử 111 năm hình thành và phát triển của tổ chức này.

Hồi tháng 5/2015, một số quan chức FIFA đã bị các công tố viên của Mỹ đưa ra cáo buộc hối lộ, rửa tiền và gian lận.

CONMEBOL, một tổ chức có ảnh hưởng bao gồm các "ông lớn" của bóng đá Nam Mỹ như Brazil, Argentina, cũng đang nằm trong diện bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) điều tra tham nhũng.

Trong số 14 quan chức bóng đá và điều hành tiếp thị thể thao bị FBI cáo buộc hối lộ, rửa tiền và gian lận liên quan tới số tiền hơn 150 triệu USD hồi tháng 5/2015, có 8 người đến từ Nam Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục