Cứu sống du khách Singapore bị ngưng tim khi đang du lịch Việt Nam

Bệnh viện Đại học Y Dược và Bệnh viện An Bình phối hợp cứu sống bệnh nhân B.H.B (59 tuổi, quốc tịch Singapore) bị ngưng tim do nhồi máu cơ tim khi đang du lịch cùng bạn bè tại Việt Nam.
Cứu sống du khách Singapore bị ngưng tim khi đang du lịch Việt Nam ảnh 1Các bác sỹ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân B.H.B. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Chiều 20/3, phó giáo sư-tiến sỹ Trương Quang Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Bệnh viện Đại học Y Dược và Bệnh viện An Bình phối hợp cứu sống bệnh nhân B.H.B (59 tuổi, quốc tịch Singapore) bị ngưng tim do nhồi máu cơ tim khi đang du lịch cùng bạn bè tại Việt Nam.

Các bác sỹ của Bệnh viện An Bình đã tiến hành sốc điện, đặt nội khí quản, dùng thuốc rối loạn nhịp….giúp tim ông B. đập trở lại.

Khi có dấu hiệu sự sống trở lại, các bác sỹ đã lập tức chuyển ông đến Bệnh viện Đại học Y Dược ứng cứu.

Sau 1 giờ đồng hồ đặt nong bóng để thông mạch máu, cấp cứu mạch vành qua da… ông B. đã thoát khỏi nguy kịch.

Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục