Cứu sống một trẻ bị bệnh nhược cơ hiếm gặp

Các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh vừa cứu sống một bệnh nhi 16 tháng tuổi bị căn bệnh nhược cơ hiếm gặp.
Các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh vừa cứu sống một bệnh nhi nam 16 tháng tuổi, trú tại tỉnh Ninh Thuận bị căn bệnh nhược cơ hiếm gặp.

Ngày 8/3, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó trưởng Khoa hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết bệnh nhi được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng khó thở, nhiều đám nhớt họng miệng, không đi đứng được, yếu liệt tứ chi chưa rõ nguyên nhân, sụp mi mắt hai bên, yếu cơ vùng hầu họng gây khó nuốt...

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị bệnh nhược cơ. Đây là bệnh lý thần kinh do tổn thương tại các khớp nối thần kinh làm mất hoạt động cơ, gây yếu cơ.

Bệnh rất hiếm gặp, xảy ra ở tỷ lệ 0,5-1/100.000 dân. Nếu không được điều trị kịp thời, các cơ hô hấp bị yếu dần làm bệnh nhân khó thở, suy hô hấp và dẫn đến tử vong.

Các bác sĩ đã cho bệnh nhi thở máy, chích thuốc kháng sinh, dùng thuốc tăng lực cơ và dùng các biện pháp vật lý trị liệu hô hấp, dinh dưỡng qua ống thông dạ dày.

Sau hai tuần điều trị, sức khỏe của bệnh nhi đã cải thiện dần, tỉnh táo và được cai máy thở./.

Mai Phương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục