Cứu sống ngư dân bị đau ruột thừa qua chỉ đạo mổ trực tuyến

Cứu sống một ngư dân bị đau ruột thừa qua chỉ đạo mổ trực tuyến

Bệnh viện 175 phối hợp với Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn tiến hành mổ ruột thừa cho một ngư dân đang đánh bắt hải sản trên ngư trường.
Cứu sống một ngư dân bị đau ruột thừa qua chỉ đạo mổ trực tuyến ảnh 1Hình ảnh của ca mổ chụp qua màn hình trực tuyến tại Bệnh viện 175. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 23/8, Thượng tá, tiến sỹ, bác sỹ Trịnh Văn Thảo, Phó Chủ nhiệm Khoa Ngoại bụng, Bệnh viện 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết bệnh viện vừa phối hợp với Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa) tiến hành mổ ruột thừa cho một ngư dân đang đánh bắt hải sản trên ngư trường Trường Sa.

Đây là ca mổ khó nhưng nhờ sự hướng dẫn kỹ thuật mổ thông qua hệ thống Telemedicine - hệ thống cầu truyền hình trực tiếp (sử dụng vệ tinh Vinasat) của lãnh đạo và bác sỹ Bệnh viện 175 nên ca mổ đã thành công sau hơn 90 phút thực hiện.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 23/8, Bệnh viện 175 nhận được thông tin từ Bệnh xá Trường Sa Lớn về trường hợp ngư dân Trương Văn Liêm, 51 tuổi, quê Bình Định, đang đánh cá ở ngư trường Trường Sa có triệu chứng bụng quặn đau từ ngày 21/8.

Các triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân không rõ ràng, thời gian để quá lâu đến hơn 40 giờ.

Theo bác sỹ Trịnh Văn Thảo - người trực tiếp hướng dẫn mổ từ đất liền, với thời gian trên thì việc đưa vào cấp cứu là hơi muộn.

Mặt khác, các triệu chứng lâm sàng không tương xứng với thời gian bị đau, không rõ ràng. Sau khi nghiên cứu, các bác sỹ chẩn đoán có thể bệnh nhân bị viêm ruột thừa sau mạch tràng và quyết định cho mổ ngay.

Với sự hỗ trợ từ xa của các bác sỹ Bệnh viện 175, Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn đã tiến hành ca mổ với kíp mổ do đại úy, bác sỹ Huỳnh Thanh Bình, Trưởng Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn chỉ huy và trực tiếp đứng mổ.

Trường hợp này được chẩn đoán là ca mổ khó, khi mổ các bác sỹ phát hiện vết thương của bệnh nhân đã bị hoại tử (có vết thâm đen) và có mủ ở thân ruột thừa.

Kíp mổ đã nhận được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo và bác sỹ Bệnh viện 175; quy trình mổ cũng được tiến hành ngược là mổ bóc từng lớp và xử lý từ gốc tới ngọn. Ca mổ được tiến hành từ 9 giờ đến 10 giờ 30, ngay sau đó bệnh nhân đã có thể nói chuyện được bình thường.

Theo Bệnh viện 175, thông qua hệ thống Telemedicine, Bệnh viện đã tiến hành hỗ trợ, chỉ đạo trực tuyến mổ cho nhiều trường hợp cho cán bộ chiến sỹ và ngư dân bị bệnh trên biển.

Từ đầu năm 2014 đến nay, đã có 5 ca mổ ruột thừa thành công tại Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn với sự hỗ trợ từ Bệnh viện 175, trong đó ca mổ của bệnh nhân Trương Văn Liêm là ca khó nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục