Cựu tài xế của bà San Suu Kyi được đề cử tranh ghế Tổng thống

Đảng NLD cầm quyền đã đề cử ông Htin Kyaw, 69 tuổi, từng là tài xế riêng của bà Aung San Suu Kyi, đại diện cho Hạ viện tranh cử chức Tổng thống Myanmar.
Cựu tài xế của bà San Suu Kyi được đề cử tranh ghế Tổng thống ảnh 1Ông Htin Kyaw chụp ảnh chung với bà Aung San Suu Kyi năm 2010. (Nguồn: AFP)

Ngày 10/3, tiến trình bầu tổng thống ở Myanmar đã bắt đầu diễn ra, trong bối cảnh Hạ viện, Thượng viện và các đại diện do quân đội chỉ định đệ trình danh sách ứng cử viên tham gia cuộc chạy đua giành ghế tổng thống.

Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) cầm quyền đã đề cử ông Htin Kyaw, 69 tuổi, đại diện cho Hạ viện tranh cử chức Tổng thống Myanmar.

Ông Htin Kyaw, sinh năm 1946, là một nhân vật thân cận với nhà lãnh đạo NLD, bà Aung San Suu Kyi.

Ông Htin Kyaw từng là tài xế riêng của bà Aung San Suu Kyi và là một đảng viên kỳ cựu trong NLD. Nếu trúng cử, ông Htin Kyaw sẽ thay thế ông U Thein Sein kể từ cuối tháng Ba.

Trong diễn biến liên quan, một nguồn tin cấp cao trong NLD cho biết bà San Suu Kyi dự kiến sẽ giữ vị trí “bộ trưởng cấp cao” trong chính phủ mới, tương tự vị trí của cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu sau khi ông này chính thức nghỉ hưu.

Văn phòng của bà San Suu Kyi có thể sẽ nằm trong Phủ Tổng thống Myanmar, nơi bà sẽ trên thực tế điều hành chính phủ với tư cách là người chủ trì quá trình chuyển giao tại quốc gia Đông Nam Á này.

Trước đó đã có thông tin bà San Suu Kyi sẽ giữ vị trí ngoại trưởng để tham gia Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia do Tổng thống đứng đầu và gồm Tổng tư lệnh quân đội, Phó Tổng tư lệnh quân đội, ba Bộ trưởng quốc phòng, biên giới và nội vụ cùng một Phó Tổng thống do quân đội đề cử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục