Cựu Thủ tướng Israel Ehud Olmert bị kết tội tham nhũng

Theo THX, trong phiên xét xử tại Tòa án Quận Jerusalem ngày 30/3, cựu Thủ tướng Israel Ehud Olmert đã bị kết tội tham nhũng.
Cựu Thủ tướng Israel Ehud Olmert bị kết tội tham nhũng ảnh 1Cựu Thủ tướng Israel Ehud Olmert. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, trong phiên xét xử tại Tòa án quận Jerusalem ngày 30/3, cựu Thủ tướng Israel Ehud Olmert đã bị kết tội tham nhũng.

Trước đó, ông Olmert từng được tuyên bố trắng án trong vụ bế bối Talansky hồi tháng 7/2012.

Vị cựu thủ tướng này từng bị nghi ngờ nhận các khoản tiền lớn bất hợp pháp trong các hoạt động gây quỹ từ doanh nhân người Mỹ Moris Talansky, và sau đó bị buộc tội gian lận và trốn thuế.

Tuy nhiên, Cơ quan công tố nhà nước đã quyết định mở lại phiên xét xử vụ án này sau khi bà Shula Zaken, người từng là trợ lý cho ông Olmert, nộp đơn kiện tuyên bố sẵn sàng làm chứng chống lại vị cựu thủ tướng này trong vụ Talansky và cung cấp bằng chứng mới dưới dạng các đoạn băng ghi âm về cuộc nói chuyện giữa bà với ông Olmert.

Sau khi có bằng chứng và lời khai mới, Tòa án Tối cao đã cho phép mở phiên xét xử lại, bắt đầu từ hồi tháng 9/2014.

Năm 2008, cựu Thủ tướng Olmert đã buộc phải từ chức do một số cáo buộc tham nhũng, trong đó bị kết tội nhận hối lộ khi còn giữ chức Thị trưởng Jerusalem trong vụ xây dựng tổ hợp chung cư Holyland./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục